Chủ tịch Triều Tiên cảnh báo sẽ đi con đường khác nếu Mỹ hành động đơn phương

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cảnh báo Washington không nên kiểm tra sự kiên nhẫn của Bình Nhưỡng bằng các biện pháp trừng phạt và áp lực.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Cụ thể, trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, ông Kim nói rằng Mỹ nên tiếp tục tạm dừng các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc và tránh việc triển khai các khí tài quân sự chiến lược tới Seoul.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng sẽ có tiến bộ đáng kể trong quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên nếu Mỹ có hành động tương ứng và cho biết sẵn sàng gặp mặt Tổng thống Trump bất cứ lúc nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó trong một tuyên bố dịp Giáng sinh nói rằng vấn đề Triều Tiên đã có những biến chuyển và ông cũng dự đoán sẽ có một cuộc gặp mặt với ông Kim Jong-un trong năm nay.

Ông Trump đang xem xét tham dự một hội nghị thượng đỉnh thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên để tăng tốc quá trình phi hạt nhân hóa hiện đang bị đình trệ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - John Bolton, cho biết hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra ngay trong tháng 1 hoặc tháng 2.

Vào ngày 12/6, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã diễn ra tại Singapore, nơi lãnh đạo hai nước cam kết thiết lập quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên. Trong tuyên bố chung, Chủ tịch Kim cam kết sẽ hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, trong khi đổi lại, ông Trump hứa sẽ cung cấp một số đảm bảo an ninh nhất định cho phía đối tác.

Tuy nhiên, tờ nhật báo Yomiuri Shimbun đưa tin hôm Chủ nhật rằng quân đội Triều Tiên đã thử nghiệm thiết bị đo từ xa vào tháng 12 được sử dụng để theo dõi các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bất chấp tuyên bố của Triều Tiên rằng nước này đã đình chỉ các vụ thử nghiệm liên quan đến tên lửa.

Phía Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ phóng tên lửa mới nhất vào tháng 11 năm 2017. Vào cuối tháng 4 năm 2018, ông Kim Jong-un tuyên bố rằng nước này sẽ đình chỉ các vụ phóng tên lửa xuyên lục địa và các vụ thử tên lửa trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Hơn nữa, trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9, Bình Nhưỡng đã cam kết đóng cửa cơ sở thử nghiệm tên lửa ở Tongchang-ri và phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân ở Yongbyon.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chu-tich-trieu-tien-canh-bao-se-di-con-duong-khac-neu-my-hanh-dong-don-phuong-136109.html