Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tại Quảng Nam

Sáng 1/7, trong chuyến công tác tại Quảng Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dẫn đầu Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam đến viếng hương Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thứ và thăm hỏi, tặng quà cho người thân các Mẹ VNAH, gia đình chính sách tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam vào viếng hương và đặt vòng hoa tại nhà lưu niệm Mẹ Thứ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn viếng hương nhà lưu niệm mẹ Nguyễn Thị Thứ.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng hương Mẹ Thứ.

Tại nhà lưu niệm mẹ Thứ (thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn), Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã viếng hương và đặt vòng hoa bày tỏ lòng thành kính đối với người mẹ vĩ đại của dân tộc.

Tiếp đến, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm nhà Mẹ VNAH Lê Thị Trị (95 tuổi, trú thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn). Nói chuyện với mẹ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn xúc động cho biết, Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam các cấp luôn luôn có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm tới gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, Chủ tịch mong muốn Mẹ Trị ngày càng khỏe mạnh để sống lâu cùng với con cháu.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thăm hỏi và trao tặng quà cho các người thân của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Phiên (98 tuổi, trú thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung), ông Nguyễn Văn Nghê (82 tuổi, trú thôn Bồng Mưng 2, xã Điện Thắng Trung, cha liệt Sỹ), bà Nguyễn Thị Màn (96 tuổi, trú thôn Bồ Mưng 3, xã Điện Thắng Trung, Mẹ liệt sỹ), ông Nguyễn Văn Tự (62 tuổi, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, thương binh 4/4), ông Hà Đức Long (75 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam bệnh binh 2/3), bà Đỗ Thị Đệ (93 tuổi, trú xã thị Điện Bàn, vợ liệt sĩ).

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng trao biển tượng trưng hỗ trợ tiền xây dựng nhà cho các hộ gia đình ông Trương Khánh (85 tuổi), bà Ngộ Thị Hà (36 tuổi) và Nguyễn Thị Danh (60 tuổi), cùng trú tỉnh Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà cho người thân các gia đình sách.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao biển tượng trưng hỗ trợ tiền xây dựng nhà cho hộ nghèo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ VNAH Lê Thị Trị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác ở nhà Mẹ Thứ.

Tâm sự với những gia đình có công với cách mạng tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Mong các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể…, tiếp tục vận động gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và yêu cầu “các cấp phải thường xuyên quan tâm, chăm lo các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách… Đây không chỉ trách nhiệm, lòng biết ơn mà còn là một nét đẹp truyền thống nhân văn của dân tộc ta”.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/chu-tich-tran-thanh-man-tham-tang-qua-mot-so-gia-dinh-chinh-sach-tai-quang-nam-tintuc408777