Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi Điện mừng nhân kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh Trung Quốc

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 – 1/10/2020), Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới đồng chí Uông Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương (Bắc Kinh, 27/11/2018. Ảnh tư liệu Đại Đoàn Kết).

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương (Bắc Kinh, 27/11/2018. Ảnh tư liệu Đại Đoàn Kết).

Toàn văn bức điện như sau:

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2020), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi gửi tới đồng chí Uông Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và qua đồng chí Chủ tịch gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong 71 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định; sẵn sàng cùng Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển bền vững, cũng như hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Chúc đồng chí Uông Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công trên cương vị công tác của mình.

Chúc quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc nói chung và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trần Thanh Mẫn
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chu-tich-tran-thanh-man-gui-dien-mung-nhan-ky-niem-lan-thu-71-quoc-khanh-trung-quoc-509172.html