Chủ tịch TP Phú Quốc: Huy động tổng lực ngăn người nhập cảnh trái phép

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, vấn đề được chính quyền địa phương quan tâm nhất lúc này là tình trạng người về từ Campuchia tìm cách nhập cảnh trái phép vào đảo.

Chiều 27/4, trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) Huỳnh Quang Hưng cho biết, hiện tình hình dịch Covid-19 rất phức tạp, đặc biệt là ở các nước gần với Việt Nam như: Campuchia, Thái Lan…

Phú Quốc có khoảng cách địa lý đường biển rất gần với Campuchia. Trong đó, hiện tình hình các đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển hết sức phức tạp.

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng. Ảnh: Zing

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng. Ảnh: Zing

“Dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay dự kiến lượng khách đến TP Phú Quốc rất đông. Do đó, chúng tôi rất ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt, TP Phú Quốc đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng, đồn, trạm trên TP thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực biển Phú Quốc”, ông Hưng nói.

Người đứng đầu UBND TP Phú Quốc cho biết thêm: “Phía ngoài có lực lượng Vùng 5 Hải quân và Cảnh sát biển 4 tuần tra, kiểm soát; ở phía trong, có lực lượng Bộ đội Biên phòng, lực lượng kiểm ngư. Bên trong nữa thì có lực lượng công an, chính quyền địa phương”.

Lực lượng BĐBP ở Phú Quốc tuần tra kiểm soát trên biển, ngăn người nhập cảnh trái phép

Ngoài ra, chính quyền TP Phú Quốc đã huy động 77 người của lực lượng dân quân tự vệ để phối hợp cùng với lực lượng biên phòng thành lập 27 chốt, 26 tổ đội xung kích ở các xã, phường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, và quan trọng nhất là ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.

“Nhập cảnh trái phép là vấn đề mà TP Phú Quốc đặc biệt quan tâm vào thời điểm hiện nay. Trong đó, có nhiều người Việt Nam sang Campuchia lao động tự do, đang tìm đường về nước. Những người về bằng đường chính ngạch thì không sao. Song, người về nhập cảnh trái phép thì nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng rất lớn.

Do đó, Phú Quốc phải huy động tổng lực lượng, đặc biệt xác định tai, mắt của người dân là nòng cốt. Khi phát hiện tàu lạ, người lạ, người dân báo ngay cho lực lượng chức năng có biện pháp xử lý, cách ly theo quy định”, ông Hưng nói.

Ông Hưng đặc biệt lưu ý người dân, khi thấy người lạ xuất hiện vào đêm khuya hoặc sáng sớm, mang theo hành lý đang đi tìm nhà nghỉ, khách sạn phải báo ngay cho lực lượng chức năng đến kiểm tra. Bên cạnh đó, chính quyền Phú Quốc vận động, tuyên truyền cho du khách và người dân thực hiện nghiêm túc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cũng theo ông Hưng, trong thời gian qua, ngành chức năng TP Phú Quốc đã phối hợp cùng các đơn vị tuần tra, kiểm soát và phát hiện, bắt giữ 70 đối tượng có hành vi nhập, xuất cảnh trái phép.

“Những đối tượng nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc đều được đưa đi cách ly theo quy định. Ngoài ra, chúng tôi đã yêu cầu công an, viện kiểm soát củng cố hồ sơ, thực hiện truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng nhập cảnh trái phép và những đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc”, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc nói.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát trên biển Phú Quốc

Trả lời câu hỏi của VietNamNet, nếu dịch ở Campuchia diễn biến phức tạp, căng thẳng, TP Phú Quốc có cấm tàu cá hoạt động đánh bắt trên biển để kiểm soát Covid-19 không? Ông Hưng cho biết: “Vấn đề cấm biển chúng tôi đã có đề xuất, kiến nghị. Nếu trường hợp bất khả như dịch bùng phát, lượng người từ Campuchia, Thái Lan nhập cảnh trái phép về nhiều, trong đó tàu, thuyền của ngư dân có giao dịch, mua bán trên biển…, khi đó Phú Quốc sẽ xin ý kiến UBND tỉnh dừng hay không dừng việc cấm tàu thuyền đánh bắt cá”.

Ông Hưng lưu ý, đối với những tàu thuyền đang khai thác đánh bắt cá ở vùng biển chưa phân định khi cập bến, vào cảng thì chủ phương tiện và các ngư dân phải khai báo y tế.

“Phòng chống dịch phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tất cả người dân phải có ý thức và trách nhiệm trong phòng, chống dịch thì việc kiểm soát Covid-19 mới hiệu quả”, ông Hưng nói.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chu-tich-tp-phu-quoc-huy-dong-tong-luc-luong-ngan-nguoi-nhap-canh-trai-phep-731108.html