Chủ tịch TP.Nha Trang phản hồi báo Người Đưa tin về tình trạng xây dựng nhà trái phép

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch TP.Nha Trang cho biết, UBND thành phố sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin có bài phản ánh: “Hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép trên núi ở Khánh Hòa: Xã và thành phố tiếp tay cho sai phạm?" nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Để tìm hiều rõ sự việc và ý kiến khách quan từ chính quyền địa phương TP.Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, PV báo Người Đưa Tin đã gửi câu hỏi và nhiều lần đề nghị được làm việc. Thế nhưng, phải mất thời gian hơn 2 tháng, mới đây, PV báo Người Đưa Tin đã nhận được Văn bản trả lời số 4029/UBND – QLĐT của ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang.

Nhan nhản những ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, dưới chân các đồi núi tại TP.Nha Trang. (Ảnh: Duy Quan).

Nhan nhản những ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, dưới chân các đồi núi tại TP.Nha Trang. (Ảnh: Duy Quan).

Văn bản do ông Nguyễn Anh Tuấn ký nêu rõ: “Công tác quản lý trật tự xây dựng luôn được UBND thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: đẩy mạnh công tác quy hoạch, công bố quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý đất đai; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân,…”.

Song song với đó, vị Chủ tịch UBND TP cũng nhận định: "Tình hình xây dựng nhà trái phép, sai phép có chiều hướng tăng tại các xã, phường tập trung nhiều dự án phát triển đô thị do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đó là, khi xảy ra vi phạm chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng. Đồng thời, do ý thức chấp hành pháp luật xây dựng của các chủ đầu tư, chủ công trình còn yếu, thậm chí biết sai, song vẫn cố tình vi phạm”.

Trước tình hình xây dựng các công trình trái phép ngày càng diễn biến phức tạp trên địa bàn xã Phước Đồng thời gian vừa qua, ông Tuấn cho biết: "UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Phước Đồng tập trung rà soát, phân loại các trường hợp đã đủ điều kiện cưỡng chế để xây dựng kế hoạch thực hiện.

Tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại các khu Quy hoạch Liên hợp Thể thao tỉnh tại xã Phước Đồng".

“UBND thành phố sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm”, văn bản phản hồi báo Người Đưa Tin do ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang ký nêu rõ.

Tại một cuộc họp bất thường vừa diễn ra gần đây, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận, việc để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép là do sự buông lỏng quản lý của các địa phương.

Theo nội dung văn bản trả lời của Chủ tịch UBND TP.Nha Trang, các vấn đề xử lý công trình xây dựng nhà ở trái phép tại xã Phước Đồng đã được UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt.

Tuy vậy, cho đến na, ghi nhận thực tế của PV Người Đưa Tin cho thấy, các khu vực mà trước đó báo chí phản ánh vẫn chưa được xử lý dứt điểm, các trường hợp vi phạm vẫn “như cũ”, không có gì thay đổi.

Một số hình ảnh các công trình nhà ở xây dựng trái phép tại TP.Nha Trang mà PV ghi nhận được vào ngày 6/6. Các khu vực xây nhà trái phép trước đó mà báo phản ánh, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa được xử lý:

Tại nhiều khu vực ven núi thuộc các xã như: Phước Đồng, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, TP.Nha Trang, tình trạng xây dựng nhà trái phép tại đây diễn biến phức tạp. Điều dễ nhận thấy tại các khu vực này nhiều bảng treo “bán đất thổ cư”, “bán đất chính chủ”,… được treo nhan nhản khắp nơi.

Các ngôi nhà đang bắt đầu xây dựng kiên cố trên tại khu vực xã Phước Đồng, dù chưa được cho phép xây dựng. (Ảnh: Duy Quan).

Các ngôi nhà mọc lên san sát tại các khu vực chưa cho phép xây dựng nhà ở. (Ảnh: Duy Quan).

Duy Quan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-tich-tpnha-trang-phan-hoi-bao-nguoi-dua-tin-ve-tinh-trang-xay-dung-nha-trai-phep-tai-dia-phuong-a436906.html