Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong thị sát tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao nỗ lực của Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cùng đơn vị thi công hoàn thành tầng hầm B1 sớm hơn tiến độ dự kiến.

17h30 ngày 27/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo các sở, ngành có mặt tại tầng hầm B1 Ga Nhà hát thành phố (thuộc tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên; số 7 Công Trường Lam Sơn, quận 1) thị sát và thực hiện sự kiện hoàn trả toàn bộ không gian, mặt bằng khu vực này.

17h30 ngày 27/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo các sở, ngành có mặt tại tầng hầm B1 Ga Nhà hát thành phố (thuộc tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên; số 7 Công Trường Lam Sơn, quận 1) thị sát và thực hiện sự kiện hoàn trả toàn bộ không gian, mặt bằng khu vực này.

Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao sự nỗ lực của Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cùng đơn vị thi công, bởi đơn vị đã hoàn thiện cơ bản tầng hầm B1 sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch báo cáo (30/4/ 2020) và sớm hơn 127 ngày so với kế hoạch thi công ban đầu (2/9/2020).

"Việc hoàn thành tiến độ trước thời gian dự kiến là điều đáng ghi nhận", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Bên trong tầng hầm B1 Ga Nhà hát Thành phố.

Hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại. Sảnh đón khách rộng rãi, thoáng mát.

Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, ga Nhà hát thành phố cùng ga Ba Son là một trong hai ga ngầm của gói thầu CP1b thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được thiết kế ngầm dài 190m, rộng 26m, gồm 4 tầng.

Tầng 1 gồm các trang thiết bị phục vụ hành khách (sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động…), phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách. Tầng 2 là sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách. Tầng 3 là tầng trang thiết bị cho nhân viên ga, trung tâm kiểm soát thảm họa, khu vực nghỉ ngơi và các phòng thiết bị điện.

Toàn bộ 2,6 km phần ngầm của tuyến Metro số 1 được nối thông, đồng nghĩa gần 20 km toàn tuyến từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (quận 9) thông suốt.

Tầng B1 Ga Nhà hát thành phố cơ bản hoàn thiện sớm hơn so với kế hoạch. Đây là nỗ lực rất lớn của Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM và nhà thầu trong thời điểm còn nhiều khó khăn do dịch COVID-19.

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị thành phố cho biết: "Thời gian qua, dự án có nhiều khó khăn, vướng mắc, một số hạng mục thi công còn chậm so kế hoạch đề ra; sự phối hợp giữa chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu chưa đồng bộ. Do đó, thời gian tới, để đạt được mục tiêu xây dựng đề ra, BQL cùng các nhà thầu phải tập trung xử lý các vướng mắc về hợp đồng, giải ngân, phối hợp giao diện giữa các gói thầu, cải tiến quy trình, phối hợp tốt hơn… để sớm đưa tuyến vào hoạt động".

Bên cạnh những hạng mục đã hoàn thiện, hiện các công nhân vẫn tiếp tục gấp rút hoàn thiện hạng mục còn lại để sớm bàn giao cho UBND TP.HCM.

Tại buổi thị sát, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao tặng hai phần quà đến Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cùng đơn vị thi công với nỗ lực hoàn thành tầng hầm B1 sớm hơn tiến độ dự kiến.

Như vậy, sau nhiều tháng quây tôn, ngày 27/4, mặt bằng của khu vực trung tâm quận 1 được dọn dẹp, trả lại bộ mặt vốn có, như trước đây của khu vực này.

Dự kiến, tháng 6 năm nay, đoàn tàu đầu tiên sẽ chạy thử trên tuyến, sau đó chia thành nhiều phân đoạn thử nghiệm, phấn đấu hoàn thành dự án cuối năm 2021. Tuyến Metro số 1 sẽ có 17 đoàn tàu hoạt động, mỗi tàu có ba toa chở khách.

Video: Có gì trên đoàn toàn Metro số 1 sắp vận hành ở TP.HCM?

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/chu-tich-tphcm-nguyen-thanh-phong-thi-sat-tuyen-metro-ben-thanh---suoi-tien-ar542762.html