Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng bạo hành cháu bé 10 tuổi

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra, sớm có kết luận và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bạo hành với cháu T.G.K (10 tuổi, ở Hà Nội).

Trên mặt và thân thể của bé K chằng chịt các vết tích da bị bạo hành dã man. Ảnh: CƯỜNG NGÔ

Sở Thông tin vàTruyền thông Hà Nội vừa phát đi thông tin nhanh về việc bé trai bị cha đẻ và mẹ kế bạo hành tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó, ngày 5.12.2017, trên địa bàn TP Hà Nội đã phát hiện vụ việc cháu T.N.K sinh năm 2008, bị bạo hành nghiêm trọng bởi bố đẻ là Trần Hoài Nam, sinh năm 1983 và mẹ kế là Phạm Thị Tú Trinh, sinh năm 1983, tạm trú tại Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với đối tượng vi phạm.

Đánh giá đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội, xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sáng 7.12, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra, sớm có kết luận và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có các giải pháp hỗ trợ cháu K kịp thời, hiệu quả.

Cũng trong ngày 7.12.2017, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố sớm khởi tố điều tra vụ án bạo hành cháu K và quan tâm hỗ trợ cháu một cách kịp thời.

Hiện nay cháu K đã về ở với mẹ đẻ và ông bà ngoại tại số 17A phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm. Tinh thần cháu đang dần ổn định. Gia đình đang tiếp tục theo dõi sức khỏe và tâm lý sau khi phải trải qua những trận đòn roi trong suốt 2 năm chung sống với bố đẻ và mẹ kế.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của cháu K, bác sĩ xác định, bé K bị rạn xương sườn phải và sườn trái, trên người có vết thương do những vật cứng gây ra.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, sự việc bé trai K (10 tuổi) tự tìm cách trốn khỏi nhà bố đẻ vì bị bạo hành đã khiến dư luận xót xa, phẫn nộ.

Cháu K cho biết hay bị bố và mẹ kế đánh vô cớ bằng móc quần áo, guốc nhọn và muỗng.

Lần gần nhất cháu bị mẹ kế đánh vì cho rằng cháu ăn thịt bò mà không hỏi. Bố đẻ cũng đã không cho K đi học, không cho ăn no. 2 năm qua K thường chỉ được ăn cơm nguội, mì tôm sống và ngủ dưới nền gạch lãnh lẽo chứ không được phép nằm trên giường cùng bố.

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam về hành vi ngược đãi con cái được quy định tại điều 151 bộ luật Hình sự.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/chu-tich-tp-ha-noi-yeu-cau-xu-ly-nghiem-doi-tuong-bao-hanh-chau-be-10-tuoi-580559.ldo