Chủ tịch TP.Cần Thơ lên tiếng về vụ thả ổ bạc có nhiều thiếu gia

Liên quan đến vụ Công an TP.Cần Thơ bắt 1 ổ bạc trên địa bàn Q.Cái Răng có nhiều thiếu gia tham dự và bị tố là làm sai lệch hồ sơ, chiều 28.3, trong buổi họp báo định kỳ quý I.2019, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - Võ Thành Thống đã có ý kiến chỉ đạo về vụ việc này.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trả lời câu hỏi của báo chí đặt ra - Ảnh: Thanh Nguyên

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trả lời câu hỏi của báo chí đặt ra - Ảnh: Thanh Nguyên

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, sau khi nghe thông tin về vụ việc trên, ông có tìm hiểu rất kỹ. Theo ông Thống, vụ việc này có 2 vấn đề. Thứ nhất, sau khi phát hiện vụ đánh bạc tại hiện trường có 2 sòng, nhưng khi bắt về lập biên bản thì chỉ có 1. “Nội dung, quy mô sẽ khác đi. 1 sòng thì xử lý hành chính, 2 sòng thì hình sự”, ông Thống nói.

“Việc xử lý tưởng chừng đơn giản nhưng cuối cùng lại phức tạp. Công an, thanh tra phải làm lại vụ việc này cho chuẩn, chính xác, tâm phục khẩu phục”, ông Thống tiếp lời.

Vấn đề thứ 2 là việc luân chuyển công tác Phó trưởng Công an P.Hưng Phú - đại úy Trần Ngọc Hiếu - người được cho là tham gia vào vụ bắt ổ bạc này. “Theo tôi tìm hiểu thì việc anh này bị điều chuyển là có lý do khác vì liên quan đến 1 vụ án khác đang được điều tra. Tôi đã nghe công an báo cáo và thấy lý do này rất thuyết phục”, ông Thống nói.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng yêu cầu Công an nhanh chóng làm rõ đầy đủ, không được sơ suất. Khi nào xong thì thông tin cho báo chí rõ. Như vậy, người dân sẽ không còn nghi ngờ hay tạo dư luận không tốt trong vụ việc này.

Hiện trường vụ đánh bạc gây xôn xao dư luận - Ảnh: Thanh Nguyên

“Vụ việc này cho dù liên quan đến bất kỳ ai thì cũng phải chịu trách nhiệm liên quan, chứ không vì bất kỳ lý do nào khác”, ông Thống nhấn mạnh.

Trước đó, một số báo thông tin đại úy Trần Ngọc Hiếu - nguyên Phó trưởng Công an P.Hưng Phú bị điều chuyển về làm Đội phó Đội Phong trào - Công an H.Vĩnh Thạnh (1 huyện xa nhất ở Cần Thơ), sau khi tham gia phá sòng bạc của một số thiếu gia (số tiền thu được tại sòng bạc khoảng 90 triệu đồng). Còn những người tham gia đánh bạc chỉ bị xử lý hành chính và được cho về ngay sau đó.

Được biết, ổ bạc trên được công an phát hiện vào chiều 17.11.2018 trong 1 khu nhà 5 tầng ở P.Hưng Phú, Q.Cái Răng.

Thanh Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chu-tich-tpcan-tho-len-tieng-ve-vu-tha-o-bac-co-nhieu-thieu-gia-109994.html