Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm công nhân bị tai nạn lao động

Thăm công nhân bị tai nạn lao động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công ty có công nhân bị tai nạn cần thường xuyên tổ chức những lớp đào tạo về an toàn lao động để người lao động nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình.

Ngày 29/4, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Công nhân không may bị tai nạn lao động là anh Nguyễn Cao Đông. Vào tháng 1/2020, anh Đông bị cẩu dầm thép đổ vào người, khiến anh bị gãy chân. Vụ tai nạn khiến anh bị suy giảm 40% sức khỏe. 10 tháng sau vụ tai nạn, trải qua quá trình phẫu thuật và phục hồi chức năng, anh mới có thể đi làm trở lại. Do chưa bình phục hoàn toàn, anh Đông được công ty bố trí làm công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe, thu nhập vẫn được giữ nguyên.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (phải) động viên công nhân Nguyễn Cao Đông

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (phải) động viên công nhân Nguyễn Cao Đông

Hỏi thăm sức khỏe, động viên công nhân Nguyễn Cao Đông sớm bình phục, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao đổi với đại diện Công ty cổ phần cơ khí Xây lắp - Thương mại Minh Cường, nơi anh Đông làm việc cần luôn coi trọng an toàn lao động, nhất là trong lĩnh vực cơ khí, xây lắp.

“Công ty cần thường xuyên tổ chức những lớp đào tạo về an toàn lao động để công nhân nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ anh Đông trong thời gian tới giúp gia đình anh ổn định cuộc sống; bố trí công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe”, ông Nguyễn Đình Khang nói.

Dịp này, ngoài phần quà của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Huyện ủy Đông Anh, Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng cũng có quà động viên công nhân Nguyễn Cao Đông.

Nhận được những lời thăm hỏi và các phần quà động viên, anh Nguyễn Cao Đông bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, Huyện ủy Đông Anh, chính quyền xã Việt Hùng. Anh cũng nhắn nhủ tới những công nhân khác, khi làm việc phải cẩn thận hơn nữa, tránh những tai nạn lao động đáng tiếc có thể xảy ra./.

Thảo My

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-tham-cong-nhan-bi-tai-nan-lao-dong-579531.html