Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường hội đàm với Liên hiệp Công đoàn Áo

Chiều 21.11, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Áo (OGB) do ông Erich Foglar – Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Dân chủ Xã hội Áo (SPO), Chủ tịch OGB làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Sơn Tùng

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Sơn Tùng

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng; Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu; bà Renate Anderl, Ủy viên TƯ Đảng SPO, Ủy viên Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Phó Chủ tịch OGB; ông Marcus Strohmeier, Trưởng ban Đối ngoại OGB…

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chào mừng đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Áo (OGB) sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

"Đây là chuyến thăm lịch sử, đánh dấu mốc quan trọng trong việc phát triển quan hệ chính thức giữa tổ chức Công đoàn VN và Áo. Chúng tôi cho rằng thực tiễn hoạt động công đoàn mỗi nước có những kinh nghiệm quý báu có thể trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ cho hoạt động của tổ chức công đoàn mỗi bên, đặc biệt là của công đoàn cơ sở, góp phần thúc đẩy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, hướng tới mục tiêu việc làm thỏa đáng cho mọi người lao động" - đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường đã giới thiệu với đoàn OGB một số thông tin cơ bản về Tổng LĐLĐVN và những nội dung ưu tiên trong hoạt động của Tổng LĐLĐVN hiện nay.

Theo đó, vấn đề Công đoàn Việt Nam quan tâm hàng đầu là đại diện bảo vệ đoàn viên, NLĐ và đảm bảo lợi ích cho đoàn viên, lấy đoàn viên làm trọng tâm cho các hoạt động. Trong thời gian qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã đề xuất xây dựng, sửa đổi pháp luật; tuyển dụng luật sư, đào tạo tư vấn viên pháp luật đủ năng lực để hỗ trợ, tư vấn và bảo vệ đoàn viên, NLĐ; xây dựng thiết chế CĐ tại các KCN, KCX; hợp tác với các Cty cung cấp dịch vụ, hàng hóa để giảm giá cho đoàn viên; đối thoại, thương lượng với giới chủ để ký TƯLĐTT có chất lượng (có quy định cao hơn luật); chú trọng công tác hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn, thông tin, vận động hỗ trợ và có được sự ủng hộ trên diễn đàn quốc tế.

Đặc biệt, năm 2017 được Tổng LĐLĐVN chọn làm năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, nhằm đẩy mạnh các hoạt động hiệu quả, thực chất, đem lại phúc lợi cụ thể cho đoàn viên, làm cơ sở để phát triển đoàn viên mới và gắn kết đoàn viên với tổ chức công đoàn...

Ông Erich Foglar - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Dân chủ Xã hội Áo (SPO), Chủ tịch OGB đã cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Công đoàn VN đối với OGB. Ông Erich Foglar cho rằng, đây là chuyến thăm, làm việc lịch sử và đoàn OGB đã được làm việc với các đoàn cấp cao của Đảng, Công đoàn Việt Nam, qua đó đoàn đã thu nhập được nhiều thông tin bổ ích…

Việt Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/chu-tich-tong-ldldvn-bui-van-cuong-hoi-dam-voi-lien-hiep-cong-doan-ao-577341.ldo