Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN: "Tiếp tục hành động mạnh mẽ vì lợi ích đoàn viên công đoàn'

Chiều 1.9, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Định. Cùng đi có Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN Tạ Văn Đồng.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy Viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định tham dự, phát biểu ý kiến.

Báo cáo kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay, Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong “năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, các cấp CĐ tập trung ưu tiên cho những hoạt động cụ thể, thiết thực trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ.

Chương trình “Tết sum vầy 2017” trao 400 suất quà với tổng số tiền 254 triệu đồng cho NLĐ. LĐLĐ đã thỏa thuận và chuẩn bị ký kết hợp tác với 6 đơn vị sản xuất, kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu về việc giảm giá (khoảng 10%) cho khách hàng là đoàn viên CĐ.

Các cấp CĐ tổ chức 308 cuộc đối thoại giữa tập thể NLĐ và chủ doanh nghiệp, chủ yếu liên quan đến nội dung nợ lương, nợ BHXH, trợ cấp thôi việc...; giải quyết 8 đơn thư, phối hợp với BHXH làm thủ tục khởi kiện 4 doanh nghiệp nợ đọng BHXH. Một trong 4 doanh nghiệp đã thanh toán hết nợ, 3 đơn vị còn lại trả một phần với số tiền 790 triệu đồng.

Hoạt động xã hội – từ thiện duy trì thường xuyên: Thăm hỏi, trao tặng 12.809 suất quà, trị giá gần 6,4 tỉ đồng cho đồng bào vùng lũ, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 200 triệu đồng mua sắm thiết bị cho 2 trường học; vận động đóng góp 4,1 tỉ đồng cho quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, "Mái ấm CĐ"... Riêng Quỹ "Mái ấm CĐ" Bình Định thu được 900 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 8 ngôi nhà với tổng số tiền 225 triệu đồng. ...

Tại buổi làm việc, LĐLĐ Bình Định cũng báo cáo tình hình đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội XIII CĐ tỉnh. Theo đó, đã có 520/1.408 CĐCS tổ chức xong đại hội; 14/152 CĐCS tổ chức hội nghị. Có 2 đơn vị bầu Chủ tịch CĐCS trực tiếp. Dự kiến tháng 11 sẽ kết thúc đại hội (hội nghị) cấp CĐCS. Cấp huyện, ngành, 2 đơn vị tiến hành đại hội trong tháng 12; 13 đơn vị đại hội trong quý I/2018.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường lưu ý, trong công tác chỉ đạo đại hội cấp dưới và chuẩn bị đại hội LĐLĐ tỉnh, cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề nhân sự.

“Phải lựa chọn cho được những con người đủ trình độ, phẩm chất, năng lực để gánh vác sứ mệnh bảo vệ NLĐ. Đó phải thực sự là những thủ lĩnh trong sáng, vững vàng, trí tuệ, sắc sảo”, Chủ tịch nhắc nhở.

“Vì lợi ích đoàn viên CĐ” không chỉ là chủ đề, là khẩu hiệu hành động năm 2017 mà còn là tinh thần xuyên suốt của hoạt động CĐ trong những năm kế tiếp. Muốn vậy, phải đi từ những nhu cầu gần gũi, thiết thực nhất trong đời sống từng đoàn viên. Trách nhiệm xã hội của CĐ rất rộng, nhưng trước hết phải hành động vì lợi ích đoàn viên của mình”, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh và nêu ví dụ: “Ở Tổng LĐLĐ VN, chúng tôi ký kết chương trình hợp tác với 17 doanh nghiệp. Một trong những nội dung hợp tác là bán hàng giảm giá cho đoàn viên CĐ. Chúng ta có 10 triệu đoàn viên; nhà sản xuất, kinh doanh muốn khai thác “thị phần” khổng lồ đó, phải có chính sách ưu đãi phù hợp. Về phía mình, NLĐ cũng có quyền đặt câu hỏi: Họ được lợi ích gì khi trở thành đoàn viên CĐ. Các địa phương cũng phải làm như vậy”.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng trả lời kiến nghị của Ban Thường vụ LĐLĐ Bình Định về tổ chức biên chế, về bổ sung, tháo gỡ vướng mắc đối với thủ tục khởi kiện đòi nợ BHXH; ủng hộ việc thực hiện dự án “xây dựng trụ sở làm việc CĐ Khu Kinh tế và Khu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho CNLĐ Khu công nghiệp Phú Tài”; việc đầu tư xây dựng thiết chế CĐ trong các khu công nghiệp nói chung..

Xuân Nhàn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/chu-tich-tong-ldld-vn-tiep-tuc-hanh-dong-manh-me-vi-loi-ich-doan-vien-cong-doan-562469.ldo