Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc tại LĐLĐ tỉnh Cà Mau

Chiều 18.11, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi làm việc tại Cà Mau. Tham dự buổi làm việc còn có ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau…

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: P.V)

Tỉnh Cà Mau hiện có 58.293 CNVCLĐ có việc làm, thu nhập ổn định với mức lương trung bình khoảng 4,8 triệu đồng/tháng/người. Các cấp công đoàn đã vận động đóng góp quỹ Mái ấm công đoàn trên 3 tỉ đồng, qua đó hỗ trợ sửa chữa và xây mới 111 căn MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: P.V)

Đặc biệt, thực hiện 4 chương trình của Tổng LĐLĐVN, đến nay, tỉnh Cà Mau có 93,5% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể; kết nạp 17.869 đoàn viên (đạt hơn 178% chỉ tiêu), thành lập 95 CĐCS (đạt 190% chỉ tiêu), trong đó, có 6 CĐCS được thành lập theo phương pháp mới.

Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: P.V)

Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều tổ chức bữa ăn giữa ca cho CNLĐ với mức trên 15.000đ, các CĐCS tiếp tục duy trì việc nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo VSATTP và sức khỏe cho CNLĐ. Các cấp công đoàn cũng đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào thiên tai, tặng quà gia đình chính sách… với tổng số tiền trên 3,6 tỉ đồng.

Về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, hiện có 12/12 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội điểm; 1.106/1.160 CĐCS và nghiệp đoàn tổ chức đại hội CĐCS…

Theo đề nghị của đoàn công tác, LĐLĐ tỉnh Cà Mau cũng đã báo cáo và làm rõ thêm một số vấn đề về nhân sự, công tác tài chính, phát triển đoàn viên…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá cao những kết quả đạt được của tổ chức công đoàn Cà Mau trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo LĐLĐ tỉnh Cà Mau cần tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp trên cơ sở. Phải làm sao để đại hội trở thành một sự kiện chính trị với những nội dung đóng góp, đánh giá sát thực tiễn, không được hình thức.

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: P.V)

Bên cạnh đó, phải tập trung làm tốt các thỏa ước lao động tập thể với sự tham gia hỗ trợ tích cực từ công đoàn cấp trên cơ sở; thỏa ước phải có những điểm có lợi hơn cho CNLĐ so với quy định pháp luật. Các phong trào thi đua phải thiết thực từ hình thức lẫn nội dung, không được chạy theo phong trào. Mọi hoạt động phải nhắm đến chăm lo lợi ích đoàn viên một cách hiệu quả nhất. Lợi ích đó không chỉ ở vật chất mà bao gồm cả tinh thần và chính trị...

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng ảnh lưu niệm cho LĐLĐ Cà Mau (ảnh: P.V)

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/chu-tich-tong-ldld-viet-nam-lam-viec-tai-ldld-tinh-ca-mau-576897.ldo