Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế: Công tác cứu nạn Rào Trăng 3 đang gặp nhiều khó khăn

Do mưa lớn, nước dâng cao, nhiều tuyến đường trở nên hiểm trở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khiến công tác cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 gặp nhiều khó khăn.

Tuyến đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3 nhiều bùn lầy, vật cản khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tuyến đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3 nhiều bùn lầy, vật cản khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, sáng 17/10, trao đổi với Pháp lật TP.HCM, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) diễn ra hết sức khẩn trương và cấp bách tuy nhiên đang gặp rất nhiều khó khăn.

"Bây giờ đi vào Rào Trăng 3 bằng tuyến đường bộ 71 là rất cực kỳ khó khăn, ngày qua đến nay lượng mưa quá lớn, phổ biến từ 300 - 400 mm cho nên các tuyến đường tiếp tục sạt lở, không đảm bảo an toàn, với thời tiết này không thể tiếp cận Rào Trăng 3 bằng đường bộ được" - ông Phan Ngọc Thọ nói.

Phương án tiếp cận bằng đường thủy cũng rất khó khăn vì mưa lớn. Vì vậy, lực lượng cứu hộ đã quyết định khôi phục lại 1 số máy múc của công ty còn lại ở hiện trường để cứu hộ tại chỗ.

Từ Tiểu khu 67 lên Rào Trăng 4 theo đường 71 vẫn còn nhiều điểm sạt lở, nguy cơ núi tiếp tục sạt trượt với các đoạn có dòng nước chảy xiết. Đặc biệt, trên tuyến đường này còn xuất hiện khối đá lớn đang nằm chênh vênh, nếu tiếp tục mưa lớn, sử dụng xe cơ giới san gạt rất có nguy cơ khối đá này sẽ sạt trượt xuống đường, gây nguy hiểm cho đoàn cứu hộ cứu nạn và chia cắt giao thông. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang nghiên cứu phương án, cân nhắc có thể sử dụng bột nở để xử lý khối đá này.

"Việc khơi thông tuyến đường 71 để vào hiện trường là vô cùng cấp bách, đợi thời tiết đảm bảo là sẽ khơi thông ngay, hiện có 7 xe xúc đang đợi sẵn tại Trạm 67 rồi, khi đảm bảo thời tiết là sẽ đi vào ngay", ông Thọ nhấn mạnh.

Tuyến đường bộ từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 khoảng 10km. Tuy nhiên tuyến đường này bùn lầy khắp nơi, các ngầm tràn nước dâng cao, các đoạn tuyến đã khắc phục xuất hiện 1 số hàm ếch có nguy cơ sạt lở lại, nhất là khi có phương tiện cơ giới đi qua.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp với Chính quyền địa phương và tiếp cận bằng đường thủy Rào Trăng 4 để đưa người gặp nạn ra ngoài vùng nguy hiểm đồng thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho Rào trăng 4, Rào Trăng 3. Mọi công việc đang hết sức khẩn trương và luôn liên lạc sẵn sàng tiếp cận khi điều kiện đảm bảo.

Đến thời điểm này, đã có 2 thi thể của công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 được đưa ra ngoài. Hiện, 15 công nhân khác mất tích vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp cận, ứng cứu.

Bạch Hiền (T/h)

Theo Nguoiduatin.vn

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chu-tich-tinh-thua-thien-hue-cong-tac-cuu-nan-rao-trang-3-dang-gap-nhieu-kho-khan-a342930.html