Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu dừng họp, dồn lực đối phó với bão số 12

Tỉnh Bình Định đang lên phương án dự kiến di dời đến 26.000 hộ dân trước sự uy hiếp của trận bão số 12 ngày một tiến dần vào đất liền.

Tối ngày 3.11, ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay tỉnh này đã lên phương án cụ thể dự kiến chuẩn bị di dời hơn 26.000 hộ dân ra khỏi những vùng nguy hiểm trong cơn bão số 12.

Theo ông Hổ, những hộ dân đang đặt trong tình trạng ở những khu vực ven biển như ở các xã Nhơn Hải, Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), Cát Tiến, Cát Hải (huyện Phù Cát), Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoải Hương (huyện Hòa Nhơn)… và một số vùng có nguy cơ sạt lở, nhất là tại các huyện miền núi như: An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh... sẽ phải di dời khi bị bão số 12 tiến sát bờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Hồ Quốc Dũng kiểm tra đê kè ven biển ở xã Nhơn Lý. Ảnh: Báo Bình Định.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác chỉ đạo ứng phó trận bão số 12, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu: Các cơ quan, địa phương dừng tất cả các cuộc họp để lo ứng phó với bão, lũ, không được chủ quan, duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ và thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để chỉ đạo.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tối nay tại Bình Định xuất hiện mưa lớn và gió mạnh. Nhiều người dân tại địa phương này đang khẩn trương chèn chống nhà cửa, đưa tài sản, vật dụng... lên nơi cao ráo trước khi bão lũ tấn công.

Theo ông Đỗ Tùng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, các phương án phòng chống bão số 12 đã được địa phương chuẩn bị chu đáo theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Đặc biệt để bảo vệ an toàn 5 hồ chứa nước xung yếu trên địa bàn, huyện đã chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện cần thiết để đề phòng các sự cố có thể xảy ra. Huyện cũng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn củng cố lực lượng xung kích sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai, bão lũ. Chủ động di dời, sơ tán các hộ dân sinh sống tại các địa điểm có nguy xảy ra lũ quét, sạt lở núi như xã An Nghĩa, An Quang, An Toàn, An Dũng…

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho hay, địa phương này đã chủ động sơ tán người dân sinh sống tại các khu vực nguy hiểm ven biển, vùng có nguy cơ bị lũ quét đến nơi an toàn trước 19h cùng ngày.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/chu-tich-tinh-binh-dinh-yeu-cau-dung-hop-don-luc-doi-pho-voi-bao-so-12-819255.html