Chủ tịch tỉnh Bình Định: Không tìm ra chủ mưu phá rừng là thất bại

'Tôi đã yêu cầu công an tỉnh điều tra ai là chủ mưu vụ phá rừng. Nếu cơ quan điều tra làm không ra thì xem như thất bại, cả hệ thống chính trị của tỉnh thất bại', ông Dũng nói.

Tại cuộc họp báo chiều 9/10, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho hay địa phương đã báo cáo Tổng Cục thuế về vụ ông Hồ Minh Khiêm, Trưởng phòng Thanh tra Cục thuế tỉnh nhận hối lộ của doanh nghiệp xây dựng vừa bị bắt giam.

Cục thuế tỉnh Bình Định, nơi ông Khiêm công tác. Ảnh: Bình Định.

Hai ngày trước, Công an tỉnh Bình Định quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Khiêm về hành vi nhận hối lộ 130 triệu đồng.

"Sau khi nhận thông tin vụ việc ông Khiêm nhận hối lộ, tôi trực tiếp chỉ đạo công an tỉnh điều tra khách quan, phát hiện sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm. Qua vụ việc này, tỉnh muốn răn đe, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật cán bộ làm việc ở các cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó có Cục thuế", ông Dũng nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết thêm, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến vụ phá gần 61 ha rừng tự nhiên ở xã An Hưng, huyện An Lão.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu trong cuộc họp báo quý 3 chiều 9/10. Ảnh: Minh Hoàng.

"Tôi đã yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ ai là người chủ mưu, tổ chức, cá nhân nào đứng sau lưng vụ phá rừng này, dứt khoát không nể nang, bao che. Nếu cơ quan điều tra làm không ra thì xem như vụ án này thất bại, cả hệ thống chính trị của tỉnh thất bại", ông Dũng quả quyết.

Liên quan vụ phá gần 61 ha rừng ở huyện An Lão, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Ri và ông Phan Dễ (đều ngụ huyện Hoài Nhơn) vì hành vi hủy hoại rừng.

Về vụ việc này, Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác Hạt phó Hạt Kiểm lâm An Lão (thời điểm xảy ra phá rừng, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện này đi học) và cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn.

Hiện trường vụ phá rừng đầu nguồn ở xã An Hưng, huyện An Lão (Bình Định). Ảnh: V.N.

Ông Dũng cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm Trạm Kiểm lâm Hoài Sơn (Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn), Chủ tịch UBND xã An Hưng, Hạt trưởng Kiểm lâm, Chủ tịch UBND huyện An Lão, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Định.

Hiện cơ quan chức năng Bình Định đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án phá hơn 21 ha rừng đầu nguồn ở xã Đắk Mang (huyện Hoài Ân).

Theo báo cáo UBND tỉnh Bình Định, 9 tháng đầu năm, địa phương này xảy ra 66 vụ lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật với diện tích gần 39 ha, 44 vụ phá rừng trái pháp luật với hơn 77 ha.

Trong đó có vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng lên đến gần 61 ha ở xã An Hưng, huyện An Lão. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ phá rừng là chiếm đất để trồng cây keo, cung cấp cho các nhà máy chế biến nguyên liệu giấy.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-tich-tinh-binh-dinh-khong-tim-ra-chu-muu-pha-rung-la-that-bai-post786043.html