Chủ tịch Thừa Thiên-Huế không tái cử: Tâm sự thật

Làm việc vì cộng đồng, vì hạnh phúc chung của người dân thì sẽ không còn giới hạn ở cương vị hay vị trí công việc nào nữa...

Thông tin ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không tái ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2021-2026 gây nhiều tiếc nuối.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế- Phan Ngọc Thọ trò chuyện với bà con nghèo Thượng Thành ở khu tái định cư mới. Ảnh: VOV

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế- Phan Ngọc Thọ trò chuyện với bà con nghèo Thượng Thành ở khu tái định cư mới. Ảnh: VOV

Lên tiếng chia sẻ về quyết định trên, ông Phan Ngọc Thọ cho biết rất vui trước tình cảm yêu mến, tin tưởng của người dân Thừa Thiên - Huế cũng như dư luận cả nước dành cho mình.

Tuy nhiên, ông cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng, lãnh đạo của các cấp chính quyền được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng và tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật.

Căn cứ các quy định luật cũng như Ban Tổ chức Trung ương Đảng, tất cả các cán bộ đủ điều kiện tái cử, ứng cử vào trong các chức vụ của Đảng, chính quyền phải đảm bảo nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chuẩn về độ tuổi.

Bản thân ông do không đảm bảo quy định về độ tuổi nên không tái ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa tới.

Ông Thọ cho rằng, việc chấp hành đầy đủ các quy định liên quan đến vấn đề ứng cử, tái ứng cử phải thực hiện nghiêm túc để đảm bảo công tác cán bộ.

"Việc quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương cũng như các cấp trung ương đều được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi cũng thuộc thế hệ kế cận, được kế thừa, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, công việc của thế hệ trước với mục tiêu hướng tới xây dựng một Thừa Thiên Huế giàu, đẹp, ấm no, hạnh phúc", ông Thọ khẳng định.

Với suy nghĩ như vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đặt lòng tin vào đội ngũ kế cận sau này sẽ là những người có đủ độ tuổi, trẻ trung, năng lực, phẩm chất để tiếp tục kế thừa những công việc mà ông cũng như các nhiệm kỳ trước đã triển khai.

Nhìn vào những việc thế hệ trước đã làm, những người kế cận sẽ biết chắt lọc, rút kinh nghiệm với những việc chưa tốt và tiếp tục phát huy, phát triển những việc đã làm được để cùng hướng tới một mục tiêu chung là mang lại cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

"Khi mọi việc làm đều hướng tới cộng đồng, hướng tới hạnh phúc chung của người dân thì tôi tin việc làm đó không còn giới hạn ở cương vị hay vị trí công việc nào nữa mà sẽ là một dòng chảy xuyên suốt từ người này tới người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác", ông Thọ tin tưởng.

Ông Thọ cũng nói thêm, mặc dù không tham gia tái ứng cử vị trí Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng ông vẫn là Phó Bí thư tỉnh ủy, trên cương vị nào ông cũng sẽ luôn cố gắng cống hiến, đóng góp, hướng tới những lợi ích chung.

Trước đó, ngày 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế có công văn về việc điều chỉnh đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, truyền đạt ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng không đồng ý trường hợp ông Phan Ngọc Thọ tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ sinh ngày 18/61963, theo quy định về độ tuổi ứng cử đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh, nhân sự tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng trở lên tính từ tháng 5/2021).

Theo đó, đối với nam sinh từ tháng 8/1963 trở về sau sẽ được ứng cử cho đến tuổi nghỉ hưu theo Luật Lao động 2019, trường hợp ông Thọ còn thiếu khoảng 1,5 tháng.

Thái Bình

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chu-tich-thua-thien-hue-khong-tai-cu-tam-su-that-3429754/