Chủ tịch Thừa Thiên Huế đi thuyền trao quà cho người dân ở rốn lũ

Nhiều nơi vùng rốn lũ vẫn đang ngập sâu, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi thuyền, lội bộ đến thăm hỏi các hộ dân bị ngập nặng...

Ngày 16/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đi thuyền đến vùng rốn lũ Quảng Điền để thăm, tặng quà các hộ dân đang bị ngập.

Chủ tịch Nguyễn Văn Phương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho các hộ dân bị ngập nặng tại thôn Khuôn Phò, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đi thuyền về vùng rốn lũ thăm hỏi động viên, trao tặng quà cho các hộ dân bị ngập lụt

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đi thuyền về vùng rốn lũ thăm hỏi động viên, trao tặng quà cho các hộ dân bị ngập lụt

Người đứng đầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng rốn lũ, đồng thời đề nghị người dân chủ động, nâng cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an toàn về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương cần chủ động ứng phó mưa, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động người dân đảm bảo an toàn trong và sau mưa lũ, đồng thời có các phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Theo UBND huyện Quảng Điền, hiện các tuyến đường chính tại địa phương này bị ngập, có đoạn ngập sâu 1-1,2 m. Các đường trục thôn, trục xã đã bị ngập hoàn toàn, giao thông đã bị chia cắt ở các xã vùng thấp trũng Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phước, thị trấn Sịa; huyện Quảng Điền có một trường hợp đuối nước trong mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương và Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lội lụt đến thăm các hộ dân

Cũng trong ngày 16/10, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục về thăm hỏi động viên người dân vùng “rốn lũ” xã Phú Mậu (TP Huế), động viên và chỉ đạo lực lượng công an xã tiếp tục bám sát cơ sở, phối hợp cùng chính quyền và người dân trong công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, song song với công tác tuyên truyền, di dời người và tài sản lên vùng cao an toàn, hiện nay sau nhiều ngày ngập lụt, nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn rất cần sự hỗ trợ về lương thực.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn trực tiếp trao quà, động viên mọi người yên tâm, khi cần hỗ trợ nhanh chóng báo chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở để có phương án giúp đỡ kịp thời.

Đồng thời, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp các ban ngành, đoàn thể chủ động hỗ trợ cho bà con nhân dân, kiên quyết không để người dân đói, dân rét, ốm đau không được đưa đi cấp cứu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi, động viên người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng quà cho người dân

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hiện nay, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là vùng thấp trũng vẫn đang bị nước lũ “bủa vậy”, nhiều tuyến đường bị ngập gây chia cắt giao thông.

Từ ngày 15/10 đến sáng 16/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm hỏi động viên và trao 100 suất quà cho các hộ dân, mỗi suất quà gồm mì tôm và 1 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp chỉ đạo hỗ trợ dân tại vùng rốn lũ Phú Mậu

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi động viên, trao tặng quà cho các hộ dân

Cùng ngày (16/10), Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ban ngành, và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, cùng ảnh hưởng của rãnh thấp gây mưa lớn trên diện rộng, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, trọng tâm trong ngày 14/10, tổng lượng mưa trung bình từ 500-600m. Mực nước các sông đều trên báo động 3, tiệm cận đỉnh lũ năm 2020, ngập lụt diện rộng.

Hiện nay, lượng mưa giảm, mực nước triều cửa sông giảm nên mực nước các sông đang xuống nhưng còn chậm. Tổng lượng mưa trung bình từ 19h ngày 15/10 và 7h ngày 16/10 khoảng 50-100m, có nơi cao hơn như Rào Trăng 4 là 173mm, Tà Lương 130mm, Khe Ngang 120mm.

Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, tình hình mưa lũ đã qua thời điểm căng thẳng nhất, tuy nhiên tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp. Đến thời điểm hiện nay đã qua thời điểm đỉnh lũ, trong công tác vận hành, điều tiết sẽ cố gắng hạ thấp mực nước sông.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chu-tich-thua-thien-hue-di-thuyen-ve-vung-ron-lu-tang-qua-nguoi-dan-d569616.html