Chủ tịch Thanh Hóa nói về việc ông Ngô Văn Tuấn xin chuyển công tác

Người đứng đầu UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định tỉnh sẽ xem xét nguyện vọng chuyển công tác của ông Ngô Văn Tuấn theo đúng quy định.

Tại cuộc họp báo chiều nay (31/12), nêu quan điểm về việc ông Ngô Văn Tuấn, cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa xin chuyển công tác làm Phó giám đốc một ban quản lý dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng khẳng định: "Việc này cũng phù hợp và là nguyện vọng của anh Tuấn. Còn việc xem xét xử lý thế nào, tỉnh sẽ xem xét, để đảm bảo vừa là quyền lợi của anh Tuấn, vừa đảm bảo quy định của Đảng và quy định của pháp luật".

Trước đó, một cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận thông tin ông Ngô Văn Tuấn có đơn theo nguyện vọng cá nhân muốn chuyển công tác về làm Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa).

Đây là lần thứ 2 ông Tuấn có đơn đề đạt nguyện vọng xin chuyển công tác sau khi bị Thủ tướng cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vào tháng 1/2018 do vi phạm rất nghiêm trọng "nâng đỡ không trong sáng" cựu Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Trần Vũ Quỳnh Anh, trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng chủ trì buổi họp báo.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng chủ trì buổi họp báo.

Xử lý nghiêm trường hợp bổ nhiệm không đủ điều kiện, tiêu chuẩn

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Thanh Hóa sẽ xử lý thế nào về việc tỉnh đã bổ nhiệm 94 cán bộ quản lý không đủ điều kiện theo kết luận số 595 của Thanh tra Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định, Thanh Hóa sẽ xử lý nghiêm những trường hợp đã bổ nhiệm không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định trên tinh thần Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

Trước đó, ngày 19/11/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ có Kết luận số 595/TB-TTBNV chỉ một số vi phạm trong tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm công chức trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/3/2019).

Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ: 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành…

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm với các trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Ngoài ra, Kết luận thanh tra cho rằng: "Có 27 hồ sơ chưa đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng; 37 hồ sơ chưa đảm bảo thành phần hồ sơ; đến thời điểm thanh tra 29 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học".

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa còn được đề nghị chấm dứt sử dụng 56 hợp đồng lao động hiện đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính, không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính Nhà nước./.

CTV Vĩnh Nguyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/chu-tich-thanh-hoa-noi-ve-viec-ong-ngo-van-tuan-xin-chuyen-cong-tac-995818.vov