Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc tử vong, nghi nhảy lầu

Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc Chen Fenjia đột ngột qua đời ở tuổi 58, nghi nhảy lầu.

Chen Fenjia - người nắm quyền lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC) hai năm trước - đã qua đời hôm 16.8 - tờ SCMP dẫn thông cáo Ủy ban chứng khoán Trung Quốc ngày 18.8 cho biết.

Ông Chen là chủ tịch CRCC - nhà thầu xây dựng chính của hệ thống đường sắt cao tốc dài nhất thế giới. Một số phương tiện truyền thông đại lục cho rằng ông Chen có thể đã tự tử.

Thông cáo của CRCC cho hay, tập đoàn vẫn hoạt động bình thường và sẽ sớm bổ nhiệm người thay thế. Cổ phiếu của CRCC giảm ở cả hai sàn Thượng Hải và Hong Kong, với mức giảm lên đến 4,2%.

Trong khi không có lời giải thích chính thức về cái chết của ông Chen, tạp chí Tài Tân và tờ The Paper trích dẫn những người trong ngành và giám đốc điều hành ngân hàng hợp tác với Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cho biết, ông Chen nhảy lầu tự tử từ một tòa nhà. Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc từ chối bình luận về các báo cáo này.

Cái chết của ông Chen diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý tài sản nhà nước của Trung Quốc đang thanh tra Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc. Theo tờ Yicai của Thượng Hải, cuộc thanh tra sắp kết thúc.

"Cái chết của ông Chen không liên quan gì đến việc thanh tra và cảnh sát đang điều tra vụ việc" - theo tờ National Business Daily.

Ông Chen xuất hiện lần cuối trước công chúng vào ngày 13.8 trong cuộc gặp gặp phó chủ tịch tỉnh Hà Bắc để thảo luận về các dự án phát triển ở Tân khu Hùng An - đặc khu kinh tế mới do Chủ tịch Tập Cận Bình lựa chọn.

Ông Chen là người tỉnh Quảng Đông, làm việc tại một văn phòng của Bộ Giao thông Vận tải từ năm 1983 đến năm 1997 sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Trường Sa.

Sau đó, ông đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao khác nhau, từ tổng giám đốc đến phó chủ tịch, tại Tập đoàn Xây dựng Truyền thông Trung Quốc đến năm 2018 thì chuyển sang Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc.

Cổ phiếu của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc giảm 1,8% xuống 9,10 nhân dân tệ khi đóng cửa giao dịch tại Thượng Hải và giảm 4,2% xuống 6,55 đô la Hong Kong tại Hong Kong. Cổ phiếu của tập đoàn đã giảm ở Thượng Hải và Hong Kong lần lượt 10% và 23% trong năm nay.

Theo kế hoạch của chính phủ, Trung Quốc có kế hoạch tăng gấp đôi chiều dài các tuyến đường sắt cao tốc trong vòng 15 năm tới. Trung Quốc hiện có khoảng 36.000 km đường sắt cao tốc, chiếm hơn 2/3 tổng số toàn cầu.

Trong năm nay, đầu tư cho các dự án đường sắt Trung Quốc đã tăng 1,2% so với một năm trước đó, lên 325,8 tỉ nhân dân tệ (47 tỉ USD) trong nửa đầu năm, trong khi đầu tư tổng thể vào tài sản cố định của Trung Quốc giảm 3,1% trong cùng kỳ.

Theo Lao động

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/chu-tich-tap-doan-xay-dung-duong-sat-trung-quoc-tu-vong-nghi-nhay-lau-20200819105253906.htm