Chủ tịch Tập đoàn Vicoland làm 'cha đỡ đầu' 129 trẻ em khuyết tật, mồ côi tại Làng Hy Vọng Đà Nẵng

Ông Bùi Đức Long, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Vicoland, Nhà sáng lập thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp Risemount, Chủ tịch sáng lập Vicoschool vừa chính thức ký kết vào ngày 7/4 nhận bảo trợ toàn phần cho Làng Hy Vọng Đà Nẵng (209 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Ngày 8/4, ông Bùi Đức Long, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Vicoland, Nhà sáng lập thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp Risemount, Chủ tịch sáng lập Vicoschool cho hay, ông vừa thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Vicoland, Quỹ từ thiện Risemount Foudation và Hệ thống giáo dục Vicoshool chính thức ký kết vào ngày 7/4 nhận bảo trợ toàn phần cho Làng Hy Vọng Đà Nẵng (209 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Ông Bùi Đức Long (áo trắng) nhận bảo trợ toàn phần cho Làng Hy Vọng Đà Nẵng kể từ tháng 4/2021.

Ông Bùi Đức Long (áo trắng) nhận bảo trợ toàn phần cho Làng Hy Vọng Đà Nẵng kể từ tháng 4/2021.

Trong thư “Ngày hạnh phúc – Cảm ơn vì sự đồng hành” gửi đến các đối tác, khách hàng và các đồng nghiệp thân thiết, ông Bùi Đức Long bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc khi từ hôm nay, mình trở thành cha đỡ đầu của 129 em nhỏ khiếm thính, mồ côi cha mẹ ở Làng Hy Vọng Đà Nẵng, góp phần chăm lo nuôi dạy để các em có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai”.

Được biết, nhiều năm qua Làng Hy Vọng Đà Nẵng gặp phải không ít khó khăn về nguồn kinh phí để duy trì hoạt động nuôi dạy các trẻ em khuyết tật, mồ côi cha mẹ do nguồn quỹ tài trợ bị hạn chế vì nhiều lý do. Việc chăm lo cho các trẻ em thiệt thòi tại Làng chi được duy trì cầm chừng trong thời gian tìm kiếm thêm nguồn tài trợ mới.

Các đối tác hưởng ứng, chung tay góp sức cùng Quỹ từ thiện Risemount Foudation bảo trợ cho Làng Hy Vọng Đà Nẵng.

Ông Bùi Đức Long cho biết, thông qua Quỹ từ thiện Risemount Foudation sẽ đứng ra bảo trợ toàn phần cho Làng Hy Vọng Đà Nẵng kể từ tháng 4/2021. Đồng thời ông bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân khác để chăm lo cho các trẻ em thiệt thòi ở đây.

Được biết, hưởng ứng sự kêu gọi của ông Bùi Đức Long, hãng sơn Nippon sau chuyến thăm, tìm hiểu thực tế cũng đã đồng hành cùng Quỹ từ thiện Risemount Foudation sơn mới lại toàn bộ Làng Hy Vọng Đà Nẵng. Hệ thống giáo dục Vicoshool (trực thuộc Tập đoàn Vicoland) cũng liên kết tài trợ giáo trình, chia sẻ chương trình học để trẻ em được nuôi dạy tại Làng Hy Vọng Đà Nẵng có cơ hội học tập, vui chơi tốt hơn.

Trẻ em Làng Hy Vọng Đà Nẵng tặng ông Bùi Đức Long và các nhà tài trợ những bức tranh do các cháu tự vẽ.

Ông Bùi Đức Long gởi lời cảm ơn đến các đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và cam kết Tập đoàn Vicoland, Quỹ từ thiện Risemount Foudation và Hệ thống giáo dục Vicoshool sẽ tiếp tục có những đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển toàn diện của Làng Vy Vọng Đà Nẵng cũng như những trẻ em khiếm thính, khuyết tật, mồ côi đang được nuôi dạy ở đây.

Hải Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/chu-tich-tap-doan-vicoland-lam-cha-do-dau-129-tre-em-khuyet-tat-mo-coi-tai-lang-hy-vong-da-nang/20210408102141751