Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc khi tình hình Covid-19 ổn định

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ngày 22/8 hai bên đã nhất trí rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc 'vào một ngày sớm', cụ thể là khi tình hình Covid-19 ổn định.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Reuters)

Thỏa thuận này đạt được tại cuộc hội đàm dài nhiều giờ ở thành phố cảng Busan (Hàn Quốc) giữa Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, ông Suh Hoon và ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kang Min-seok cho biết: “Hai bên nhất trí sớm hiện thực hóa chuyến thăm tới Hàn Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi có điều kiện thuận lợi, với tình hình dịch Covid-19 được ổn định”. Ông Tập dự kiến thực hiện chuyến công du tới Hàn Quốc vào nửa đầu năm 2020, nhưng sự kiện này bị hoãn lại do đại dịch.

Ông Dương Khiết Trì tới Busan chiều 21/8 và dự định rời Hàn Quốc trong ngày 22/8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Trung Quốc tới Hàn Quốc kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc cuối năm ngoái, và là chuyến thăm đầu tiên của ông Dương Khiết Trì tới quốc gia láng giềng này trong hơn hai năm qua.

Minh Quân

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-tap-can-binh-se-tham-han-quoc-khi-tinh-hinh-covid-19-on-dinh-122095.html