Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Donald Trump về chuyện gặp lãnh đạo Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm hôm 9.3 để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên và quan hệ song phương, Tân Hoa Xã đưa tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau thông tin về cuộc gặp mặt dự kiến giữa ông Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: SCMP.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Chung Eui-yong - cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc đến Triều Tiên hồi đầu tuần này - chuyển lời mời gặp mặt của ông Kim Jong-un tới Tổng thống Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã tự quyết định nhận lời mời, theo đó cuộc gặp sẽ mất vài tuần để sắp xếp, Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết, và dự kiến cuộc gặp diễn ra vào tháng 5 tới.

Tân Hoa Xã cho hay, trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình trao đổi với Tổng thống Donald Trump rằng, ông đánh giá cao mong muốn của Tổng thống Mỹ trong việc giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên về mặt chính trị. Ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ hi vọng Mỹ và Triều Tiên bắt đầu cuộc đối thoại càng sớm càng tốt và nỗ lực cho các kết quả tích cực.

Ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ thể hiện thiện chí và tránh làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng hoặc can thiệp vào tình hình đang được cải thiện trên bán đảo, đồng thời kêu gọi các bên duy trì đà tích cực trong vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, Trung Quốc và Mỹ nên tập trung vào hợp tác, giải quyết sự khác biệt, thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi và thúc đẩy những bước tiến mới trong quan hệ song phương trong năm mới.

Tân Hoa Xã cho hay, đề cập tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên, ông Donald Trump cho biết, vấn đề hạt nhân đã có những diễn biến tích cực trong thời gian gần đây. Tổng thống Mỹ nhận định, cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ và Triều Tiên đáp ứng được sự quan tâm của tất cả các bên, hy vọng về giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump nói thêm, phía Mỹ đánh giá cao vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên cũng như sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp với Trung Quốc về vấn đề này, theo Tân Hoa Xã.

Hiện nay, những thay đổi tích cực trong tình hình trên bán đảo Triều Tiên có xu hướng đưa tiến trình phi hạt nhân hóa trở lại đúng hướng giải quyết thông qua đối thoại, phù hợp với định hướng trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên, ông Tập Cận Bình nói.

"Tôi tin rằng chừng nào tất cả các bên đều tuân theo định hướng chung dùng biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết, chúng ta chắc chắn sẽ thúc đẩy vấn đề bán đảo Triều Tiên theo hướng mà cộng đồng quốc tế mong đợi", nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/chu-tich-tap-can-binh-dien-dam-voi-tong-thong-donald-trump-ve-chuyen-gap-lanh-dao-trieu-tien-595026.ldo