Chủ tịch T&T Group được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

T&T Group đã chi hàng trăm tỷ đồng để phát triển phong trào thể thao và đã đạt được nhiều thành tích cao của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lãnh đạo Tập đoàn T&T và Tập đoàn Bouygues của Pháp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về Dự án đường sắt đô thị số 3 dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tại cung điện Elysees.

Lãnh đạo Tập đoàn T&T và Tập đoàn Bouygues của Pháp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về Dự án đường sắt đô thị số 3 dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tại cung điện Elysees.

Chủ tịch nước vừa ban hành Quyết định số 1881/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân thuộc thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018.

Đáng chú ý trong danh sách tặng thưởng lần này, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ông Hiển sinh ngày 29/10/1962, tại Thái Bình, tốt nghiệp ngành kỹ sư vật lý vô tuyến nhưng lại sớm bén duyên với kinh doanh.

Năm 1993, ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng bằng việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và thương mại T&T - tiền thân của Tập đoàn T&T - chú trọng vào các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị văn phòng, thiết bị viễn thông, ngân hàng...

Qua 26 năm, với những đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội, vốn điều lệ của tập đoàn đạt 15.000 tỷ đồng với hơn 80.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống.

T&T Group cũng đã đã vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý của Nhà nước như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được tặng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ và thành phố Hà Nội.

Bên cạnh phát triển kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, T&T Group và cá nhân ông Hiển còn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, từ năm 2015 đến nay đã đóng góp hơn 92,8 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh trên cả nước.

Điển hình, T&T Group đã chi hàng trăm tỷ đồng để phát triển phong trào thể thao và đã đạt được nhiều thành tích cao của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bên cạnh ông Đỗ Quang Hiển, danh sách cụ thể lần này có: ông Đinh Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ điện lạnh Bách Khoa; Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ điện lạnh Bách Khoa, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội cũng vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và ông Trần Huy Sáng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Nhì./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bau-hien-duoc-tang-thuong-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat/613909.vnp