Chủ tịch Super League: 'Tôi không sợ UEFA, FIFA'

Chủ tịch Real Madrid và Super League lần đầu lên tiếng sau khi kế hoạch tổ chức Super League gặp khó khăn.

"Nếu các bạn nghĩ Super League đã sụp đổ, các bạn nhầm. Kế hoạch này chỉ tạm dừng. 12 CLB không thể tự ý thay đổi, bởi chúng tôi đã ký hợp đồng trước đó. Tôi không sợ UEFA, và cũng chẳng sợ FIFA", nhà báo Fabrizio Romano dẫn lại phát biểu của Chủ tịch Florentino Perez.

Người đứng đầu Super League cũng bày tỏ sự thất vọng. Perez cho rằng dự án không diễn ra trôi chảy là do ông chưa giải thích cặn kẽ ý tưởng của mình. Doanh nhân 74 tuổi cũng tiết lộ Juventus, Milan vẫn chưa rút khỏi Super League. 2 CLB này đang cùng Real Madrid và Barcelona bàn phương án giải quyết.

 Chủ tịch Perez khẳng định dự án Super League vẫn chưa sụp đổ. Ảnh: Getty.

Chủ tịch Perez khẳng định dự án Super League vẫn chưa sụp đổ. Ảnh: Getty.

Nói về sự rút lui của 6 CLB Premier League, Chủ tịch Perez cho biết: "Tôi nghĩ một trong số 6 đội tại giải Ngoại hạng Anh đã bị lung lay. Và điều này lây lan sang những đội còn lại".

Người đứng đầu Real Madrid giữ nguyên quan điểm rằng việc tổ chức Super League sẽ giúp bóng đá châu Âu phát triển, đồng thời giải quyết vấn đề tài chính cho nhiều đội bóng. "Chẳng CLB nào đủ khả năng chiêu mộ Erling Haaland, Kylian Mbappe nếu không có Super League", Chủ tịch Perez tuyên bố.

Cũng trong buổi phỏng vấn trên đài phát thanh El Larguero, Chủ tịch Perez tiết lộ về tương lai của Sergio Ramos. Real muốn giữ chân trung vệ người Tây Ban Nha, nhưng phải tùy thuộc vào tình hình của CLB.

Kế hoạch tổ chức Super League được Perez thông báo vào ngày 18/4, và nhận được sự hưởng ứng từ 11 CLB khác tại châu Âu. Tuy nhiên, vào ngày 20/4, 8 trên tổng số 12 đồng tổ chức đã rút khỏi kế hoạch này do chịu sức ép từ UEFA, FIFA và người hâm mộ.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-perez-toi-khong-so-uefa-fifa-post1206923.html