Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng chuyển công tác

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM mong ông Diệp Dũng cùng lãnh đạo Saigon Co.op phối hợp chặt chẽ tiến hành các thủ tục từ nhiệm, bàn giao...

Ngày 11/9, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động ông Diệp Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đến nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (10/9/2020).

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định điều động cho ông Diệp Dũng. Ảnh: thanhuytphcm.vn

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định điều động cho ông Diệp Dũng. Ảnh: thanhuytphcm.vn

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận ông Diệp Dũng đã nghiêm túc chấp hành sự điều động của Đảng và tổ chức, mong rằng ông Diệp Dũng cùng lãnh đạo Saigon Co.op phối hợp chặt chẽ tiến hành các thủ tục từ nhiệm, bàn giao đúng quy định pháp luật. Saigon Co.op cũng nhanh chóng ổn định đội ngũ cùng vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa thương hiệu Saigon Co.op phát triển.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng cám ơn Đảng bộ HFIC đã tạo điều kiện thuận lợi cho ông Diệp Dũng nhận công tác và mong rằng với vai trò đảng viên, có bề dày công tác, được đào tạo bài bản và truyền thống từ gia đình, ông Diệp Dũng sẽ có đóng góp cho đơn vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Diệp Dũng cảm ơn các đồng sự của Saigon Co.op cũng như HFIC và lãnh đạo TP đã luôn quan tâm hỗ trợ trong suốt quá trình công tác. Qua 28 năm công tác với 18 năm ở Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận, 5 năm ở HFIC và 5 năm ở Saigon Co.op, nay trở lại HFIC, ông Diệp Dũng vẫn luôn quan niệm nhận nhiệm vụ cấp trên giao phải cố gắng dồn tâm huyết trong khả năng để đơn vị ngày càng phát triển.

Trước đó, Thanh tra TP đã có kết luận thanh tra tại Saigon Co.op. Theo kết luận thanh tra, Saigon Co.op thực hiện chưa đúng quy định của Luật HTX, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được đại hội thành viên thông qua; huy động vốn bên ngoài sai quy định.

Với vai trò Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op, ông Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động vốn trái pháp luật, tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật, thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo.

Ngày 27/7, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy tại Saigon Co.op đối với ông Diệp Dũng.

Ngày 27/8, ông Diệp Dũng có đơn xin từ nhiệm Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chu-tich-saigon-coop-diep-dung-chuyen-cong-tac-3418827/