Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Ngân hàng liên doanh Lào - Việt Nam

Chiều 15.5, tại Thủ đô Vientiane, nhân chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Ngân hàng liên doanh Lào - Việt Nam (Lào Việt Bank).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Lào Việt Bank được thành lập năm 1999 trên cơ sở sự hợp tác liên doanh giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Lào đại chúng (BCEL) nhằm thực hiện chủ trương giữa Lãnh đạo cấp cao 2 nước và thực thi Hiệp định hợp tác toàn diện giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào năm 1999 trong việc tạo cầu nối thanh toán, chuyển đổi đồng tiền hai nước, phục vụ quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Lào. Lào Việt Bank là đơn vị liên doanh đặc biệt, vừa hoạt động kinh doanh vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị là “cầu nối” giữa 2 nền kinh tế Việt Nam – Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Lào Việt Bank thời gian qua, trở thành một trong những tổ chức tài chính hàng đầu tại Lào, có quy mô, phạm vi hoạt động rộng lớn nhất. Với sự hỗ trợ của BIDV, Lào Việt Bank đã hoạt động hiệu quả, cung cấp các sản phẩm tín dụng và dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Lào, cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào và cả doanh nghiệp Lào đầu tư vào Việt Nam.

Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào là mẫu mực, hiếm có, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Lào Việt Bank cũng là một “sứ giả” trong gìn giữ, phát triển mối quan hệ đặc biệt này. Lào Việt Bank cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa hai nền kinh tế, góp phần tạo ra những đột phá trong phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao mô hình Ngân hàng Lào Việt - liên doanh hiếm hoi có cùng lúc 2 tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Với 23 năm hoạt động tại Lào, rất am hiểu tình hình, phong tục, tập quán, văn hóa và nhu cầu phát triển của Lào, Chủ tịch Quốc hội gợi mở, Lào Việt Bank có thể đóng vai trò kết nối, xúc tiến đầu tư; tư vấn đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước; tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp Lào đầu tư vào Việt Nam. Hàng năm có thể có báo cáo của riêng BIDV và Lào Việt Bank về tình hình doanh nghiệp, kinh doanh tại Lào để tư vấn cho Đại sứ quán, tư vấn cho Ủy ban hợp tác hai nước…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Văn phòng đại diện BIDV tại Lào. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo Chủ tịch Quốc hội, tiềm năng, dư địa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn khi rất gần nhau về địa lý, kết nối giao thông rất thuận lợi, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương mới chỉ đạt 1,3 tỷ USD, còn xa so với mục tiêu 2 tỷ USD mà hai bên đặt ra. Do đó, bên cạnh các hoạt động tín dụng, BIDV cần phát triển mạnh mẽ các dịch vụ phi tín dụng để thúc đẩy mục tiêu này.

Phạm Thúy (Từ thủ đô Vientiane, Lào)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tham-va-lam-viec-voi-ngan-hang-lien-doanh-lao--viet-nam-i288539/