CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ TẠI QUẢNG NINH

Tiếp tục chuyến công tác kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 13/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và Đoàn của Quốc hội đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử Quảng Ninh.

Tham gia cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng Ban công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số Ủy ban của Quốc hội và các Bộ, ngành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác tiếp xúc, tìm hiểu trực tiếp với cử tri (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác tiếp xúc, tìm hiểu trực tiếp với cử tri (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Khu phố 2, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh là một trong những điểm bầu cử để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong Ngày hội non sông 23/5/2021. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ cùng các thành viên Đoàn giám sát đã thị sát, kiểm tra kỹ lượng từ cách thức trang trí, pano, ápphích đến các cơ sở vật chất, bảng niêm yết danh sách cử tri cũng như tâm tư, tình cảm của cử tri phường Hồng Hải.

Trò chuyện với cử tri phường Hồng Hải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đặt nhiều câu hỏi về cách thức mạn đàm, giới thiệu ứng viên, về các cuộc hiệp thương lần 1, lần 2 và các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên nơi cử trú. Cử tri phường Hồng Hải vui mừng cho biết, thời gian qua, các hướng dẫn của Ủy ban bầu cử cấp trên đều được quán triệt, hướng dẫn cụ thể với cử tri. Cử tri tham gia đầy đủ các hội nghị hiệp thương, góp ý nhận xét dân chủ, công khai với các ứng viên. Hiện nay danh sách cử tri trong phường đã được niêm yết đầy đủ, sẵn sàng lựa chọn các đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại cơ sở (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng thông báo thêm với cử tri phường Hồng Hải về thành công của Quốc hội khóa XIV vừa qua, những đổi mới thiết thực của Quốc hội trong thời gian qua ngày càng khẳng định vai trò của Quốc hội trong lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì vậy, việc sáng suốt lựa chọn để bầu ra các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của mỗi cử tri cử tri sẽ quyết định quan trọng vào thành công trong giai đoạn tiếp theo của Quốc hội.

Ngay sau khi kiểm tra, thị sát thực tế về công tác chuẩn bị bầu cử, nắm bắt thêm tình hình tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử; tiến hành tập huấn, hướng dẫn công tác nghiệp vụ bằng hình thức trực tuyến tới cấp xã. Các cấp chú trọng và tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác bầu cử đối với cơ sở. Việc thành lập và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử của tỉnh được tiến hành đảm bảo đúng thành phần, số lượng và sớm hơn quy định. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 191 Ủy ban bầu cử các cấp, ấn định và công bố 1.353 đơn vị bầu cử; thành lập 1.438 Tổ bầu cử. Tổ chức tốt 2 Hội nghị hiệp thương đảm bảo quy trình và tiến độ; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đổi với người ứng cử đều nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri với số phiếu cao. Các mặt công tác khác như tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử được tỉnh chú trọng. Đến nay, không có đơn thư, kiến nghị của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của cử tri về cuộc bầu cử, về quyền và nghĩa vụ của cử tri.. Từ nay đến ngày bầu cử, ngoài việc tập trung tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần 3 vào ngày 16-4, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tiến hành tập huấn công tác bầu cử, nhất là các tổ bầu cử tại cơ sở, các Ban công tác mặt trận; Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đảm bảo dân chủ, công bằng theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, các thành viên Đoàn giám sát ghi nhận công tác chuẩn bị của tỉnh, đặc biệt là đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử và sau mỗi giai đoạn tỉnh để tổ chức sơ kết để rút kinh nghiệm. Việc tiếp nhận ý kiến cử tri bằng cách cấp sổ ghi chép tại nơi niêm yết danh sách cư tri cũng là một cách làm sáng tạo của Quảng Ninh. Cần có nhiều hình thức tuyên truyền để cử tri hiểu rõ hơn về lý lịch, năng lực của các ứng cử viên để quyết định chọn lựa. Coi trọng và xử lý dứt điểm các khiếu nại, tố cáo nếu có sau vòng hiệp thương lần 3; Nâng cao và thể hiện rõ hơn vai trò đại diện của Mặt trận trong tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri góp ý cho các ứng viên, các hội nghị hiệp thương và giám sát kiểm tra công tác chuẩn bị. Cần phát huy việc áp dụng công nghệ thông tin để truyền tải danh sách cử tri, tuy nhiên cũng cần chú ý để ghi nhận các góp trở lại của cử tri. Quan tâm sắp xếp thời gian để các công dân có tôn giáo khác nhau đi bầu cử theo quy định và hướng dẫn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Các văn bản hướng dẫn của Bộ chính trị và Hội đồng bầu cử đều được tỉnh triển khai, thực hiện sớm cả ở các cấp. Chủ tịch Quốc hội biểu dương đã chia ra làm 3 bước và có sơ kết từng bước để rút kinh nghiệm triển khai các bước tiếp theo; tỉnh Quảng Ninh đã linh hoạt trong tập huấn cho các cán bộ các cấp theo từng đợt. Qua cách làm thể hiện rõ nét mở rộng dân chủ trong cơ cấu, tỷ lệ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng biểu dương Quảng Ninh quyết tâm tổ chức bầu cử trong ngày, không có bầu cử sớm dù có khó khăn về địa giới, nhiều xã đảo, biên giới.

Chủ tịch quốc hội nêu rõ: Quảng Ninh cần tiếp tục tuyên truyền để cử tri, nhân dân thấy rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị.

CHủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Làm sao để cử tri lựa chọn cho được các đại biểu có chất lượng nhất, vì đại biểu là trung tâm của Quốc hội; thể hiện năng lực hoạt động của đại biểu HDND các cấp trong việc quyết định các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương. Mục tiêu yêu cầu của cuộc bầu cử là phải được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo không khai minh bạch và an toàn. Đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật lại danh sách cử tri, quan tâm đến cử tri biên giới hải đảo, công nhân các khu công nghiệp, kiểm tra lại các trường hợp không được ghi tên danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật.

Trước mắt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc để tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cử tri (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Theo Chủ tịch Quốc hội đây là giai đoạn nước rút, có tính chất quyết định, cần phát huy tập trung cao cho các công việc tiếp theo của cuộc bầu cử. Quan tâm cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử, làm tốt xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, lường trước các phát sinh khiếu nại, tố cáo sau hiệp thương lần 3. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn đối với các địa phương các cấp mới được kiện toàn. Về công tác tuyên truyền cần tăng cường theo hướng thông tin phải đến được với từng người dân, để cử tri nắm chắc về các ứng cử viên, chọn lựa chính xác những người đủ tiêu chuẩn. Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh cần căn cứ vào Văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia với các phương án kịch bản cụ thể đặt ra nếu xảy ra dịch bệnh trong dịp trước và trong ngày bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận thêm những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát; bày tỏ tin tưởng Quảng Ninh sẽ tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là “Ngày hội non sông”./.

Đặng linh

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=54490