Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Philippines và tham dự Đại hội đồng AIPA – 43

Chiều 25.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Philippines và tham dự Đại hội đồng AIPA – 43 từ ngày 19-25.11.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn

Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư trân trọng cảm ơn Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk; Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, nhiệt liệt chúc mừng Quốc hội Campuchia tổ chức thành công AIPA-43 và hoàn thành tốt đẹp vai trò chủ nhà AIPA 2022; Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum; Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos; Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte; Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri và Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez đã đón tiếp Đoàn trọng thị, nồng ấm và chân tình.

Với gần 50 hoạt động tại Campuchia và Philippines, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hai nước đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ với Campuchia và Philippines trên mọi mặt, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn; đồng thời tham gia tích cực, có trách nhiệm tại AIPA-43 do Campuchia đăng cai tổ chức.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia ngày 19.11. Ảnh: Doãn Tấn

Tại Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã được phía bạn dành sự đón tiếp với nghi thức trọng thị nhất. Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo Campuchia: chào Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk; hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Thủ tướng Hun Sen; tiếp Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An; tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Quốc vương Norodom Sihamoni. Ảnh: Doãn Tấn

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, các nhà lãnh đạo Campuchia đều hết sức hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, không chỉ góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, Chủ tịch AIPA và Đại hội đồng AIPA – 43. Hai bên khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; coi đó là yêu cầu khách quan tất yếu đối với cả hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi đoàn ở tất cả các cấp; tạo điều kiện thuận lợi và tìm những biện pháp hữu hiệu thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng như thương mại - đầu tư, ngân hàng, nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, giáo dục và đào tạo, thông tin truyền thông, giao thông vận tải, văn hóa và giao lưu nhân dân…, khuyến khích các hoạt động thương mại, dịch vụ và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương ở khu vực biên giới hai nước; tăng cường hợp tác ngăn chặn các hoạt động khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, ma túy, buôn bán người; quyết tâm tìm giải pháp hoàn thành phân giới cắm mốc nhằm xây dựng đường biên giới trên đất liền hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Campuchia.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác nghị viện trên cả bình diện song phương và đa phương; nhất trí phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên.

Hai bên nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia cần tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; tích cực góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Các nhà lãnh đạo Campuchia cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giải quyết giấy tờ pháp lý, cũng như hoan nghênh những ý tưởng và mô hình hợp tác mới để tạo sinh kế cho người gốc Việt tại Campuchia. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh việc đào tạo cán bộ trẻ, coi đây là nhân tố quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin ký biên bản ghi nhớ thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác giữa Quốc hội hai nước. Ảnh: Doãn Tấn

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia trong giai đoạn mới; chứng kiến ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia; chứng kiến lễ trao tặng thiết bị văn phòng của Quốc hội Việt Nam dành cho Quốc hội Campuchia trị giá 100.000 USD. Chủ tịch Quốc hội trao tặng Quỹ hỗ trợ di dời bà con người Việt sinh sống vùng lòng hồ 30.000 USD.

Tham dự Đại hội đồng AIPA – 43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng, ủng hộ các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng, hoan nghênh và đánh giá cao bài phát biểu của Chủ tịch AIPA - 43 và các Trưởng đoàn nghị viện thành viên đã đưa ra những giải pháp hết sức thiết thực để góp phần đạt được các mục tiêu chung. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam với vai trò và trọng trách của mình, sẽ nỗ lực thực hiện các cam kết cũng như những Nghị quyết mà Đại hội đồng AIPA - 43 thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ nhất AIPA-43. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu bật 5 đề xuất với AIPA, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc củng cố, đổi mới hơn nữa tổ chức và hoạt động của AIPA, tăng cường sự phối hợp và quan hệ giữa kênh lập pháp và hành pháp của các nước trong khu vực, nhất là hợp tác trong tận dụng cơ hội, khắc phục rủi ro trong lĩnh vực chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng công bằng. Phát biểu và các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội đã nhận được sự chia sẻ, đồng thuận của các đại biểu tham dự Đại hội đồng.

Đặc biệt, với sự chứng kiến của các đại biểu tham dự Đại hội đồng AIPA – 43, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam ký Tuyên bố chung, lần đầu thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai. Ảnh: Doãn Tấn

Bên lề Đại hội đồng AIPA – 43, Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai; Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-jin; Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Shahiba Gafarova; Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina; Phó Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus Valeri Mitskevich; Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev; gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Ucraina để trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện các nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Campuchia; thăm và làm việc tại tỉnh Kampong Thom...

Tại Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc hội kiến, hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Phó Tổng thống Sara Duterte, Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri và Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez; tham dự Phiên họp của Thượng viện và chứng kiến thủ tục Thượng viện thông qua Nghị quyết về tăng cường hợp tác liên nghị viên với Quốc hội Việt Nam, tham dự Diễn đàn Đầu tư – Thương mại Việt Nam – Philippines với sự tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp, doanh nhân hai nước; tiếp lãnh đạo các Tập đoàn hang đầu Philippines, tiếp Thống đốc Tỉnh Davao Oriental; Chủ tịch Tập đoàn phát triển đặc khu Clark; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos. Ảnh: Doãn Tấn

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng thống, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Philippines đều khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam. Những vấn đề quan tâm đã được hai bên thảo luận cởi mở, chân thành, đồng thuận và thống nhất cao. Đặc biệt, nhân chuyến thăm, cả Thượng viện và Hạ viện Philippines đã thông qua các Nghị quyết nhằm tăng cường hợp tác nghị viện với Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Ngay trước thềm chuyến thăm, Nghị viện Philippines đã quyết định thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Philippines – Việt Nam.

Hai Chủ tịch đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương; khẳng định vai trò trung tâm của hợp tác nghị viện trong việc tăng cường quan hệ đa phương cũng như quan hệ song phương giữa các quốc gia. Trong thời gian tới, hai bên trí sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan lập pháp hai nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các Ủy ban về công tác lập pháp và giám sát; duy trì tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương.

Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez trao Nghị quyết số 571 về tăng cường hợp tác giữa Philippines và Việt Nam với việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Philippines - Việt Nam cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn

Về hợp tác đa phương, hai bên đề cao việc cần tích cực phối hợp để củng cố đoàn kết, lập trường và vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống hiện nay, bao gồm an ninh hàng hải, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Hai bên đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trong nhiều năm qua dù gặp thách thức do đại dịch Coivd-19. Đặc biệt, thương mại song phương đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 đạt 6,8 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; 10 tháng đầu năm 2022 đã đạt gần 6,6 tỷ USD; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn trên tất cả các kênh và các cấp để tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước và đề nghị Việt Nam tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Philippines để giúp hai nước cân bằng cán cân thương mại.

Hai bên đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa hai nước tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế thời gian qua; nhất trí tăng cường trao đổi, phối hợp lập trường chung về các vấn đề đa phương trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, ASEAN và APEC. Hai bên nhất trí chia sẻ thông tin, ủng hộ lẫn nhau, đóng góp cho việc củng cố đoàn kết, tiếng nói và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh chung ở khu vực, trong đó bao gồm Biển Đông.

Phạm Thúy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-vuong-quoc-campuchia-cong-hoa-philippines-va-tham-du-dai-hoi-dong-aipa--43-i309276/