CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 14 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chiều 11/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 14 sau 2,5 ngày làm việc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với 7 nội dung lớn được xem xét, quyết định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật - Tập trung cao độ cho công tác lập pháp kỳ họp thứ 4

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 14

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 14

Tiếp tục hoàn thiện các nội dung chính sách của dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào thời điểm thích hợp

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, phiên họp thường kỳ tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung theo dự kiến gồm có 7 việc lớn và 2 nhóm nội dung.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trên cơ sở các kết luận của các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan bám sát để mà ban hành thông báo kết luận một cách kịp thời làm căn cứ tổ chức thực hiện. Đồng thời sớm hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp lần này để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành gồm:

Thứ nhất là Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Thứ hai là Nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thứ ba là nghị quyết về thành lập thị xã Tuyên Thành và thành lập các phường thuộc thị trấn chơn thành của tỉnh Bình Phước.

Thứ tư là Nghị quyết về tiếp tục chi trả, hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Đối với đề nghị sửa đổi bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cũng như nội dung của Tờ trình để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào thời điểm phù hợp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là nội dung hết sức quan trọng và cấp thiết cần phải có tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện các chính sách để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định.

Sớm hoàn thiện nội dung bảo đảm chất lượng cho phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến chương trình từ ngày 15-18/8 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật. Đây là nội dung hết sức là quan trọng để chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Các dự án luật được xem xét tại phiên họp chuyên đề lần này đều là những nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới, trong đó có luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu và cũng có luật trình Quốc hội xem xét thông qua.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo nhiệm vụ được phân công khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo để gửi sớm tài liệu đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự phiên họp đầy đủ, đúng thành phần để bảo đảm cho phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tiến hành chặt chẽ và đảm bảo chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan chuẩn bị tốt cho phiên họp chuyên đề pháp luật

Đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và cơ quan sớm có thông báo đến các đại biểu Quốc hội về thời gian, về lịch trình, cách thức tổ chức và đăng ký để tham gia.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cách thức tổ chức, cách thức lấy ý kiến về các nội dung. Theo đó không phải dự án luật nào cũng lấy ý kiến một cách đầy đủ mà có những nội dung như dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện chỉ còn một vài điểm còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến. Hoặc có những dự án luật về cơ bản đã đạt được sự đồng thuận cao và thống nhất thì cũng không nhất thiết phải xin ý kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Do đó các cơ quan lưu ý đến lựa chọn luật nào cần phải xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Đối với các dự án trình lần đầu, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc bố trí để đại biểu Quốc hội chuyên trách nghe và cho ý kiến là rất cần thiết. Bởi các dự án luật cho ý kiến lần đầu này cũng nhiều dự án luật mới, phức tạp như dự án Luật Đất đai (sửa đổi) hay Luật Phòng thủ dân sự. Do đó, đề nghị các cơ quan khẩn trương phối hợp tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý các cơ quan về những nhiệm vụ trong thời gian tới

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các cơ quan về nhiệm vụ công tác trong thời gian tới với nhiều sự kiện quan trọng của Quốc hội như Diễn đàn kinh tế - xã hội năm 2022, Hội nghị sơ kết triển khai Kết luận số 19 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chương trình trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, 2023 và hội nghị giám sát./.

Bảo Yến - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/ct-vuong-dinh-hue/pages/qua-trinh-cong-tac.aspx?itemid=67420