Chủ tịch Quốc hội trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các liệt sĩ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn thực hiện tốt hơn nữa chính sách người có công với cách mạng.

Sáng 16-7, tại TP Vinh, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 75 thân nhân liệt sĩ, đại diện cho 387 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Thái Thanh Quý, Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐL

Ông Thái Thanh Quý, Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐL

Tại buổi lễ, báo cáo công tác xác nhận người có công với cách mạng, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn chỉ đạo nhất quán chủ trương "Uống nước, nhớ nguồn", không để người có công nào không được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước và đã giao cho Bộ LĐ-TB&XH tập trung rà soát, xem xét, xác nhận người có công với cách mạng, đặc biệt là đối với các hồ sơ không còn giấy tờ gốc.

Ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội, ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, cùng thân nhân các liệt sĩ... Ảnh: ĐL

Sau năm năm, Bộ LĐ-TB&XH cùng các cơ quan, địa phương đã vào cuộc với trách nhiệm cao nhất, đồng thời có sự tham gia tích cực của nhân dân trong quá trình xác nhận, giải quyết trên 7.000 hồ sơ tồn đọng; trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công hơn 2.500 liệt sĩ, trên 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ Trưởng Bộ LĐ-TB&XH - phát biểu.

Trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 387 liệt sĩ trong phạm vi cả nước. Trong đó có 105 liệt sĩ thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc và chống thực dân Pháp. Rất nhiều người trong số đó đã hi sinh cách đây từ rất lâu. Người lâu nhất đã hi sinh cách đây 91 năm (là tự vệ đỏ tại Nghệ An, hi sinh năm 1931). Có người đã hy sinh cách đây trên 80 năm, từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội, và ông Đào Ngọc Dung - Bộ Trưởng Bộ LĐ-TB&XH - trao Bằng Tổ quốc ghi công cho các thân nhân liệt sĩ. Ảnh: ĐL

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi lời chia sẻ, động viên tới các thân nhân gia đình liệt sĩ đã đón nhận Bằng Tổ quốc ghi công sau bao khắc khoải chờ mong.

Thân nhân liệt sĩ từ TP.HCM ra Nghệ An dự lễ và nhận Bằng Tổ quốc ghi công.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và những người có công với cách mạng.

Thân nhân liệt sĩ tới dự lễ và quay trực tiếp để người thân ở quê nhà theo dõi buổi lễ. Ảnh: ĐL

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn và giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành LĐ-TB&XH phát huy các kết quả đã đạt được trong công tác người có công, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương, thực hiện tốt hơn nữa chính sách người có công với cách mạng, đảm bảo chặt chẽ thấu lý, đạt tình, đảm bảo mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mặt bằng chung. Đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt, xác minh liệt sĩ còn thiếu thông tin để huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt hơn công tác đền ơn, đáp nghĩa...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - trao tặng kinh phí xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa. Ảnh: ĐL

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - trao 20 căn nhà tình nghĩa (trị giá mỗi căn 70 triệu đồng) tới người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tỉnh Nghệ An.

ĐẮC LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-tich-quoc-hoi-trao-bang-to-quoc-ghi-cong-cho-than-nhan-cac-liet-si-post689449.html