Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử Nagasaki
Sáng 7-12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, tại tỉnh Nagasaki, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử Nagasaki tại Công viên Hòa Bình và thăm Bảo tàng Tư liệu bom nguyên tử Nagasaki.
Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn Việt Nam có Thị trưởng thành phố Nagasaki Suzuki Shiro.
Tại Công viên Hòa Bình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đặt vòng hoa, tưởng nhớ những nạn nhân của vụ đánh bom nguyên tử Nagasaki.
Vào hồi 11 giờ 2 phút sáng 9-8-1945, quả bom nguyên tử được thả xuống Nagasaki đã phá hủy thành phố trong tích tắc, cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Với những nạn nhân sống sót, họ phải chịu đựng vết thương cả thể chất và tinh thần mãi không thể chữa lành.
Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham quan Bảo tàng Tưởng niệm hòa bình quốc gia.
Mở cửa vào tháng 4-1996, Bảo tàng Tưởng niệm hòa bình quốc gia là một trong những dự án tưởng niệm 50 năm vụ đánh bom nguyên tử tại thành phố Nagasaki.
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn Việt Nam đã nghe giới thiệu về các không gian trưng bày, tư liệu, hình ảnh về vụ ném bom, thể hiện sự tàn phá thảm khốc của bom nguyên tử, cũng như những hậu quả nặng nề mà các nạn nhân phải gánh chịu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn cũng đã nghe giới thiệu về các sự kiện trong quá trình dẫn đến vụ thả bom nguyên tử, lịch sử phát triển vũ khí hạt nhân và ước vọng hòa bình vĩnh cửu cho Nhật Bản và toàn nhân loại, cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, không có vũ khí hạt nhân.
Sau khi tham quan các không gian trưng bày, ghi sổ lưu bút tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động viết: “Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình và luôn mong muốn các dân tộc trên thế giới sẽ cùng nhau hướng tới hòa bình, thịnh vượng, cùng nhau phát triển”.
Công viên Hòa bình Nagasaki được xây dựng vào năm 1955, để tưởng niệm những nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki ngày 9-8-1945. Hiện nay, Công viên đang trưng bày các tác phẩm, công trình nghệ thuật do nhiều quốc gia đóng góp, thể hiện sự sẻ chia, đồng cảm với những đau thương, mất mát mà nhân dân Nhật Bản đã trải qua.
Bảo tàng Bom nguyên tử Nagasaki nằm trong khuôn viên Công viên Tưởng niệm Hòa bình, nơi có Nhà vòm bom nguyên tử, đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, nơi lưu giữ, trưng bày hiện vật gồm nhiều vật dụng của các nạn nhân và phần còn lại của những công trình đã bị tàn phá.