Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Hạ viện Chile

Quốc hội Việt Nam mong phát triển quan hệ với Nghị viện Chile, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa 2 nước sang giai đoạn phát triển mới.

Sáng 20/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim tiếp Chủ tịch Hạ viện Chile Fidel Espinoza Sandoval.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quan hệ giữa Chile và Việt Nam có lịch sử rất lâu dài với một kỷ niệm khó quên đó là nguyên Chủ tịch Thượng viện Chile Salvador Allende sang thăm Việt Nam vào tháng 5/1969, trở thành người khách quốc tế cuối cùng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp trước khi mất.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn, Hạ viện, Thượng viện Chile và Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác, tiếp nối tình cảm từ thời đang phải đấu tranh giành độc lập nhưng Chủ tịch Thượng viện Chile đã tới thăm Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam rất mong muốn phát triển quan hệ với nghị viện Chile, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Hạ viện Chile cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ vui mừng khi cả Chile và Việt Nam đều có nữ lãnh đạo Nhà nước.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Chủ tịch Hạ viện Chile thông báo, Chile vừa tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội với mong muốn đạt tỷ lệ tham gia của phụ nữ từ 16-23%, nhưng kết quả có thể chưa đạt được và Chile sẽ còn phải nỗ lực thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động nhà nước.

Chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công APPF-26 với hơn 30 đoàn tham gia các cuộc họp, bày tỏ ấn tượng về việc trong 10 năm qua, Việt Nam đã có sự tăng trưởng rất mạnh mẽ với sự tham gia của cả Quốc hội và Chính phủ, Chủ tịch Hạ viện Chile đề nghị hai nước mở rộng lĩnh vực hợp tác.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Chile trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chính thức Chile trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn lời mời của Chủ tịch Hạ viện Chile.

*** Trưa cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch APPF - 26 Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Tep Ngorn, Trưởng đoàn Campuchia tham dự APPF – 26.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Campuchia đã được nghị viện các nước thành viên APPF tín nhiệm bầu làm Chủ tịch APPF – 27 và nước chủ nhà đăng cai tổ chức Hội nghị APPF - 27; khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Campuchia về vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng hai nước thời gian qua đã hoàn thành khoảng 84% khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên đất liền; tin tưởng, hai bên sẽ sớm hoàn thành hơn 10% còn lại trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Thượng viện và Hạ viện Campuchia quan tâm tạo điều kiện về mặt pháp lý để những người Việt Nam đã sinh sống lâu đời ở Campuchia có thể ổn định cuộc sống, hòa nhập và đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc các nhà lãnh đạo hai nước có cùng nhận thức, cùng chung quan điểm về quan hệ Việt Nam - Campuchia là nền tảng quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, cả hai nước cần tuyên truyền, giáo dục để nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước cùng thấm nhuần quan điểm này, thấu hiểu về lịch sử mối quan hệ giữa hai nước cũng như ý nghĩa của việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Campuchia, các nghị sỹ – những người đại biểu của nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục quan tâm vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Thượng viện Tep Ngorn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm mà Quốc hội Việt Nam đã dành cho Campuchia trong suốt thời gian tham dự Hội nghị. Lần này, Đoàn Campuchia có sự tham gia của các chuyên gia, cán bộ chuyên trách của Thượng viện và Hạ viện nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị APPF – 27 vào năm 2019.

Phó Chủ tịch Thượng viện cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và các cơ quan của Quốc hội Việt Nam đã sẵn sàng giúp đỡ Campuchia trong việc tổ chức Hội nghị; đánh giá cao việc Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công rất nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.

Phó Chủ tịch Thượng viện Tep Ngorn nhấn mạnh, Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn, trong sáng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Bày tỏ nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc; Việt kiều tại Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Tep Ngorn khẳng định, những vấn đề này đều đang được triển khai theo đúng tinh thần cam kết, thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo của hai nước. Đặc biệt là công tác phân giới cắm mốc, cần tiếp tục giải quyết sớm để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển./.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tiep-chu-tich-ha-vien-chile-721124.vov