Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao

Chiều 25.10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao.

Các đại biểu bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sáng nay 25.10. Ảnh: Quochoi.vn

Trong 48 chức danh lấy phiếu tín nhiệm lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao với 437 phiếu (90,1%). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng thứ hai về số phiếu tín nhiệm cao với 393 phiếu (81,03%).

Trong khi đó ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất trong số 48 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, với 137 phiếu (28,25%). Kế đến là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với 107 phiếu tín nhiệm thấp (22,06%).

Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm chiều nay 25.10. Ảnh: LĐO

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn với 464 đại biểu tham gia (95,67%), số đại biểu tán thành 464 (95,67%).

Phiếu tín nhiệm được duy trì 3 mức đánh giá “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp” giống như 2 lần lấy phiếu đã tiến hành trong nhiệm kỳ trước.

Đây là lần thứ ba, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm (các lần trước vào năm 2013 và 2014).

So với lần lấy phiếu tín nhiệm gần đây nhất (năm 2014), tại kỳ họp này, có 2 chức danh không lấy phiếu tín nhiệm gồm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng do hai chức danh này đều mới nhậm chức, chưa công tác đủ 9 tháng theo quy định để lấy phiếu tín nhiệm.

Trong danh sách 48 người lấy phiếu tín nhiệm lần này, có 14 vị từng được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào lần đầu tiên (2013) và 15 vị vào lần thứ hai (2014).

Nguyên - Hùng - Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-thu-tuong-dung-dau-ve-so-phieu-tin-nhiem-cao-638018.ldo