Bạc Liêu phát hiện một ca mắc COVID-19 về từ Malaysia

Bệnh nhân là một trong số 240 công dân về từ Malaysia, được tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Ngày 3/1, ông Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu thông tin, trong số 240 công dân về từ Malaysia được tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận cách ly tập trung có một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu nơi điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu nơi điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo đó, bệnh nhân 1482 (BN 1482) là nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Trước đó, bệnh nhân là một trong số 240 công dân về từ Malaysia, được tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại Khu nhà ở sinh viên, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu vào chiều 31/12/2020.

Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của tất cả các công dân và kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân này dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để cách ly, điều trị. Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này cũng được ngành chức năng tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Cũng trong chiều tối 3/1, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên vừa phát hiện và bàn giao 6 người nhập cảnh trái phép từ Camphuchia về bằng đường biển cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Tiên để đưa đi cách ly tập trung.

Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên phối hợp viện kiểm sát, công an Thành phố Hà Tiên để làm việc sơ bộ ban đầu với người nhập cảnh trái phép.

6 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển, trong đó có 4 phụ nữ. Những người này khai báo với lực lượng chức năng rằng, họ sang Campuchia làm việc nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên đã tìm cách để về nước. Mỗi người đóng 350 USD cho một số đối tượng bên Campuchia để được đưa về Việt Nam bằng đường biển.

3 trong 4 người phụ nữ Việt Nam nhập cảnh trái phép chờ làm việc với lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Sau đó, nhóm người được 2 người đàn ông Campuchia dùng thuyền chở về nước. Vào khoảng 20h40' ngày 2/1/2021, khi về đến khu vực thuộc vùng biển Thành phố Hà Tiên thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên phát hiện, bắt giữ./.

Tấn Phong-Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bac-lieu-phat-hien-mot-ca-mac-covid-19-ve-tu-malaysia-828414.vov