Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà động viên người dân vùng lũ quét, sạt lở đất

Chiều 20/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà động viên người dân vùng lũ quét, sạt lở đất tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn, mưa lũ thời gian qua, nhất là đợt mưa lũ do bão số 9, đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn huyện. Toàn huyện Phước Sơn có 3 người bị thương; 13 nười chết, mất tích (2 cán bộ xã Phước Lộc bị sạt lở vùi lấp khi đi làm nhiệm vụ và 11 người dân thôn 6 (cũ), xã Phước Lộc bị sạt lở nhà ở, vùi lấp).

Về nhà ở, huyện Phước Sơn có tổng cộng 306 nhà bị hư hại, trong đó thiệt hại hoàn toàn 110 nhà. Các nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn chủ yếu ở 3 xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc. Nhiều công trình hạ tầng gồm trạm y tế, trường học, nhà công vụ của giáo viên, học sinh các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc bị hư hỏng nặng.

Các tuyến đường giao thông (ĐH) huyết mạch lên các xã vùng cao của huyện bị hư hỏng nghiêm trọng, hiện nay còn một số tuyến đường chưa thông tuyến được gồm tuyến ĐH.PS Phước Công - Phước Lộc, ĐH5. Phước Mỹ - Phước Công… Ước tổng thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Phước Sơn hơn 750 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên người dân bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Phước Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên người dân bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Phước Sơn.

Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã lập Sở chỉ huy tiền phương đặt tại cơ quan Quân sự huyện; các lực lượng phối hợp gồm Trung đoàn Không quân 372; Bộ đội Biên phòng, Quân khu 5, các lực lượng Công an, Quân sự huyện.

Các lực lượng chủ lực của huyện, tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Quân khu đã vào đóng quân tại xã Phước Thành, Phước Lộc để giúp địa phương tìm kiếm cứu nạn, gùi cõng lương thực khi bị cô lập và khắc phục sửa chữa nhà cửa, làm nhà ở tạm cho nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện Phước Sơn đã quyết định thành lập Đội tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch cứu nạn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện,... để tìm kiếm 13 nạn nhân bị vùi lấp tại xã Phước Lộc.

Đến nay đã tìm thấy 9 người (8 người dân tại thôn 6 (cũ) và 1 cán bộ thôn 1, xã Phước Lộc); 4 nạn nhân vẫn còn mất tích. Huyện Phước Sơn đang tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích còn lại.

Để hỗ trợ người dân vùng lũ quét, sạt lở đất sớm ổn định đời sống sau thiên tai, bên cạnh công tác động viên, thăm hỏi, huyện Phước Sơn đã chỉ đạo làm nhà tạm cho các hộ có nhà ở bị sạt lở, vùi lấp tại các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc trong giai đoạn chờ xây dựng các khu tái định cư mới; hỗ trợ vật liệu, huy động nhân công cùng lực lượng vũ trang huyện giúp dân làm nhà.

Trước thiệt hại lớn về người và tài sản do thiên tai gây ra, huyện Phước Sơn đã đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành quan tâm hỗ trợ nguồn lực để huyện Phước Sơn khắc phục khẩn cấp sạt lở tuyến đường ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành) và tuyến đường ĐH2.PS Phước Thành - Phước Lộc do ảnh hưởng của thiên tai (Theo Thông báo số 378/TB-VPCP ngày 17-11-2020 của Văn phòng Chính phủ về kế luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, TP Đà Nẵng về công tác khắc phục lụt bão số 9).

Ngoài ra, cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ quan tâm hỗ trợ nguồn lực để huyện đầu tư xây dựng 7 khu tái định cư nhằm bố trí, ổn định cuộc sống cho các hộ dân ở các thôn bị lũ quét, sạt lở đất hoàn toàn...

Trao đổi với bà con vùng bị sạt lở, lũ quét và lãnh đạo của huyện Phước Sơn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ân cần thăm hỏi bà con bị thiệt hại nặng ở 2 xã Phước Lộc, Phước Thành. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những mất mát của đồng bào, những gia đình có cán bộ hy sinh trong đợt lũ vừa qua; đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Nam, huyện Phước Sơn nhanh chóng khảo sát, bố trí lại nơi tái định cư chỗ ở mới an toàn cho người dân. Những hộ có đất thì nhanh chóng hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh Quảng Nam và huyện Phước Sơn tiếp tục giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống, tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao tỉnh Quảng Nam, các lực lượng vũ trang đã giúp người dân ổn định cuộc sống, mong người dân bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất…

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng 121 suất quà cho người dân vùng lũ quét, sạt lở đất tại huyện Phước Sơn. Ngoài ra, Ngân hàng NN&PTNT đã hỗ trợ 5 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng lại Trạm Y tế xã Phước Thành.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-tham-tang-qua-dong-vien-nguoi-dan-vung-lu-quet-sat-lo-dat-624335/