Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc mừng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chiều 15-5, nhân dịp Lễ Phật Đản Phật lịch 2563, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tới thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh (Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình…

Nhân dịp Lễ Phật Đản Phật lịch 2563, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Việt Nam trường thọ để tiếp tục chứng kiến sự lớn mạnh của đất nước, là biểu tượng mạnh mẽ của sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ.

Chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại lễ Phật Đản (Vesak) Liên hợp quốc 2019, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đại lễ đã thể hiện vai trò to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại lễ Vesak đã thu hút hơn 1.600 vị khách quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ và hàng nghìn Phật tử trong nước tới tham dự tại chùa Tam Chúc (Hà Nam). Đây không chỉ là lễ hội của Phật giáo và của Phật tử Việt Nam, mà còn là lễ hội của Liên hợp quốc, mang tầm quốc tế.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là lần thứ 3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak và là Đại lễ thành công nhất trong số 16 lần Vesak được tổ chức trên khắp thế giới. Bạn bè quốc tế đánh giá rất cao sự thành công của Đại lễ Vesak năm nay, coi công tác tổ chức Vesak tại Việt Nam như một hình mẫu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc tổ chức Đại lễ Vesak giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam, về sự tôn trọng tự do và tạo điều kiện để phát triển tôn giáo, tín ngưỡng. Những ngày qua, không chỉ ở Hà Nam, ở Hà Nội, mà Phật tử từ khắp nơi trên cả nước đều hướng về Đại lễ Vesak. Sau sự kiện này, bản đồ Việt Nam sẽ có thêm một địa chỉ du lịch tâm linh, tôn giáo. Đây không chỉ là niềm tự hào của Phật tử Việt Nam, mà còn là niềm tự hào của Phật tử khắp nơi trên thế giới.

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tới thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Phật Đản Phật lịch 2563. Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ vui mừng khi Đại lễ Vesak 2019 đã thể hiện được tinh thần Phật giáo Việt Nam, khi tinh thần Phật giáo đã lan tỏa trên thế giới; mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ cùng Giáo hội Phật giáo các nước trên thế giới xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc; chúc Chủ tịch Quốc hội và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước mạnh khỏe, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển giàu mạnh, góp phần xây dựng, gìn giữ hòa bình, thịnh vượng.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-tham-chuc-mung-phap-chu-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-574177