Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xúc động tri ân nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Sáng 20/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn Quốc hội đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Sáng nay, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và Trung tâm hội nghị Quốc tế (Hà Nội).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu trong đoàn đã thắp hương viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, bày tỏ lòng nỗi đau xót trước sự ra đi của ông Phan Văn Khải.

Trong cuốn sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi những dòng tri ân đối với nguyên Thủ tướng: "Vĩnh biệt anh Sáu Khải, người Anh kính mến, thân thương. Em kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Anh, thắp nén hương thơm tiễn đưa Anh về nơi yên nghỉ nghìn thu".

Dòng tri ân ngắn gọn, xúc động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn Quốc hội vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Chủ tịch Quốc hội chạm tay vào linh cữu tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, tiễn đưa người Anh kính mến về nơi chín suối.

Theo ghi nhận của PV VTC News tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, từ 6h30, công tác chuẩn bị Quốc tang cố Thủ Tướng Phan Văn Khải được chuẩn bị khẩn trương, nghiêm trang.

Còn tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội), lúc 6h30, các đơn vị làm nhiệm vụ đã có mặt tại ICC làm công tác chuẩn bị. Đội tiêu binh, quân nhạc có mặt tại ICC lúc 7h.

Trước đó, lực lượng an ninh được triển khai kiểm tra, rà soát quanh khu vực ICC, đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ viếng.

Cụ thể, Ban Tổ chức Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải gồm:

1. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

3. Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

4. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

5. Ông Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

6. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

7. Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

10. Ông Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

11. Ông Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

12. Ông Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

13. Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao.

14. Ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

15. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.

16. Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

17. Ông Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

18. Ông Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

19. Đại diện gia đình.

Video: Người dân TP.HCM thương tiếc nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Nhóm PV

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-xuc-dong-tri-an-nguyen-thu-tuong-phan-van-khai-d387691.html