CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TỈNH QUẢNG NAM

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), sáng ngày 21/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến viếng và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ

Tham dự Đoàn có Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và đại diện lãnh đạo một số các Ủy ban của Quốc hội, cùng Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Quảng Nam có hơn 65.400 liệt sĩ, 135.000 thân nhân; 30.500 thương bệnh binh; 46.000 người có công với cách mạng; gần 12.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày... Đặc biệt, cả tỉnh có 15.237 bà Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 605 Mẹ còn sống và đã được các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào cả nước đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. Đồng thời đến viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ - người mẹ Quảng Nam 14 lần tiễn con cháu ra chiến trường thì 12 người, trong đó có 9 người con trai của Mẹ, đã vĩnh viễn không trở về./.

Mỹ Phượng - Việt Hà

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=47080