Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng Nghĩa trang Hàng Dương

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), chiều 22/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đến viếng Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nghĩa trang Hàng Dương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nghĩa trang Hàng Dương.

Cùng tham dự lễ viếng có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo huyện Côn Đảo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào yêu nước tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nghĩa trang Hàng Dương.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào yêu nước tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nghĩa trang Hàng Dương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương tại phần mộ các Anh hùng Liệt sĩ, các nhà yêu nước.

Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương. Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thực hiện nghi lễ thỉnh chuông tại Đền thờ Côn Đảo.

Sau lễ viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thắp hương tại phần mộ các Anh hùng Liệt sĩ, các nhà yêu nước, trong đó có mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, AHLLVTND Võ Thị Sáu, Lưu Chí Hiếu, Vũ Văn Hiếu… Đoàn cũng đã thực hiện nghi lễ thỉnh chuông, dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo.

Tin, ảnh: MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202007/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-vieng-nghia-trang-hang-duong-904665/