Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương cho ngôi trường xuyên thế kỉ

Ngày 3/11, Trường THPT Chu Văn An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi - Chu Văn An (1908-2018) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Nhân dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng nhà trường Huân chương Độc lập hạng Ba và gửi lời chúc mừng tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh Trường THPT Chu Văn An về những thành tích đạt được. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Trong suốt quá trình 110 năm kể từ ngày thành lập, đặc biệt là những năm học gần đây, trường THPT Chu Văn An luôn đạt kết quả cao trong giáo dục và đào tạo; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp, đỗ đại học và đi du học ở nước ngoài luôn ở tốp đầu của cả nước. Nhà trường đã triển khai thành công bước đầu đề án thí điểm chương trình song bằng tú tài và đề án xây dựng Trường THPT quốc gia Chu Văn An trở thành trường THPT đạt chuẩn quốc tế...

Để gìn giữ và phát huy truyền thống của nhà trường trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo: Trường THPT Chu Văn An nói riêng và ngành Giáo dục Thủ đô nói chung cần quán triệt sâu sắc việc tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông... ; tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, bình đẳng; quan tâm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật, ý thức công dân cho học sinh. Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Nhà trường cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ giỏi. Mỗi thầy, cô giáo cần tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng đội ngũ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh của nhà trường sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tiếp tục xứng đáng với ngôi trường mang tên người thầy, danh sư của muôn đời - Vạn thế sư biểu Chu Văn An, xứng đáng với sự yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Mai Khôi

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-trao-tang-huan-chuong-cho-ngoi-truong-xuyen-the-ki-d2057797.html