Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Ngày 24-11, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri quận Cái Răng và huyện Phong Điền.

Ngày 24-11, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri quận Cái Răng và huyện Phong Điền.

Đại diện Đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV tới đông đảo cử tri.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kỳ họp Quốc hội lần này đã thông qua nhiều luật, Nghị quyết quan trọng, đặt biệt là phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại nghị trường, thu hút đông đảo cử tri quan tâm.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng; quan tâm bảo vệ môi trường, vấn đề sụt lún, sạt lở đất, xâm nhập mặn dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH); có giải pháp phòng, chống tội phạm hiệu quả; hỗ trợ TP Cần Thơ phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc nộp tiền điện không chỉ qua ngân hàng; tạo thuận lợi cho người dân tham gia khám, chữa bệnh BHYT…

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội đất nước năm 2020, giai đoạn 2016-2019. Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin thêm về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, những chính sách an sinh xã hội, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khôi phục lại sản xuất, đời sống sau đại dịch.

Về hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL, Chủ tịch QH cho biết, thời gian qua, Chính phủ quan tâm đầu tư nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi trong vùng góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển do nền đất của vùng yếu, dẫn đến suất đầu tư hạ tầng giao thông cao hơn các vùng khác, trong khi nguồn vốn còn hạn chế.

Hiện nay, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cầu Mỹ Thuận 2 và đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dự kiến khởi công cuối năm 2020. Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau theo kế hoạch sẽ đầu tư giai đoạn 2021-2025 và nhiều dự án giao thông khác đang được đầu tư sẽ thúc đẩy vùng ĐBSCL phát triển nhanh trong thời gian tới.

Quốc hội chia sẻ mối lo lắng của người dân về môi trường và rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ sông, bờ biển, thích ứng với BĐKH. Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo trong công tác này. Vừa qua, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) với nhiều quy định cụ thể, chặt chẽ. Vì vậy, để công tác bảo vệ môi trường hiệu quả, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của môi trường đến cuộc sống và Quốc hội sẽ giám sát vấn đề này. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH và đã thực hiện nhiều giải pháp giúp ĐBSCL phòng, chống hạn, mặn, thích ứng với BĐKH.

Về thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 rất có ý nghĩa trong quá trình phát triển của Cần Thơ trong giai đoạn mới. TP Cần Thơ cần chủ động xây dựng đề án, dự án, chương trình hành động cụ thể, phối hợp các cơ quan Trung ương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm tham nhũng nói riêng, pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể từ điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm. Trong đó, có tội phạm tham nhũng và những vấn đề này được báo cáo trước Quốc hội. Công tác phòng, chống tội phạm có những tiến bộ nhất định, tội phạm đã giảm hơn so giai đoạn trước. Những vụ án tham nhũng đều được điều tra, truy tố xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các cơ quan liên quan đã hứa trước Quốc hội và QH sẽ giám sát vấn đề này…

Về việc người nông thôn gặp khó khăn trong việc nộp tiền điện thông qua tài khoản ngân hàng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành Công thương TP Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc nộp tiền điện bằng nhiều hình thức khác nhau, bởi điều kiện tiếp cận với ngân hàng của người dân còn hạn chế, tránh phiền hà cho khách hàng. Lãnh đạo TP Cần Thơ cần quan tâm chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

THANH TÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-xuc-cu-tri-tai-tp-can-tho-625636/