CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Chiều ngày 23/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Chín, QH Khóa XIV tại quận tại Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ Trần Quốc Trung; đại diện Lãnh đạo UBND TP và các sở ngành tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc xử tri ở Ô Môn. (Ảnh nguồn: VOV.vn)

Báo cáo với cử tri, ĐBQH Nguyễn Thanh Phương cho biết, tại Kỳ họp thứ Chín, các ĐBQH TP Cần Thơ đã tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, tham gia thảo luận đóng góp 27lượt ý kiến gồm: 11 lượt ý kiến tại Hội trường và 16 lượt ý kiến tại tổ.

Cử tri quận Ô Môn bày tỏ đồng tình với việc Quốc hội đã quyết định cấm kinh doanh loại hình dịch vụ đòi nợ thuê trong Luật Đầu tư (sửa đổi) vì đây là hình thức kinh doanh có nhiều hiện tượng biến tướng, trở thành đòi nợ thuê kiểu xã hội đen. Về việc xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm, cử tri đề nghị Chính phủ lấy Thành phố Cần Thơ làm hạt nhân thúc đẩy kinh tế cả vùng đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời có cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho Thành phố để kéo gần khoảng cách về giáo dục, thu nhập của người dân so với cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa, vựa cá của cả nước. Nhấn mạnh điều này, cử tri cũng đề nghị Nhà nước cần đầu tư xây dựng các trường đại học nông nghiệp, thủy sản để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của khu vực. Cử tri cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục xây dựng dự án thủy lợi Ô Môn- Xà No để phát huy tối đa hiệu quả của dự án này.

Bày tỏ sự nóng lòng trước nạn sạt lở mà một trong những nguyên nhân chính là do tình trạng khai thác cát không phép, cử tri đề nghị Công an Thành phố Cần Thơ tăng cường kiểm soát khai thác cát lậu trên các sông trong địa bàn Thành phố; phối hợp với người dân để nắm bắt thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh bạn để ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép.

Quang cảnh buổi tiếp xúc. (Ảnh nguồn: VOV.vn)

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, từ đầu năm 2020 nước ta phải đối mặt với đại dịch Covid-19, việc chống dịch của chúng ta có hiệu quả rất tốt, cho đến nay, điều đáng mừng là nước ta giữ được ổn định xã hội. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với những khó khăn của đồng bằng sông Cửu Long và khẳng định, Quốc hội, Chính phủ vẫn đang quan tâm đến sự phát triển của toàn khu vực. Về cơ sở hạ tầng, Quốc hội, Chính phủ đã bố trí vốn và đang thúc đẩy sớm hoàn thành tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương, đầu tư cầu Mỹ Thuận 2 và tiếp tục có kế hoạch làm đường cao tốc từ Mỹ Thuận về Cần Thơ, 5 năm sau sẽ tính tới đoạn Cần Thơ đi Cà Mau. Hai năm gần đây, Thủ tướng đã trực tiếp tham dự 2 hội nghị quan trọng sau khi ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP về Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận ý kiến của cử tri về giai đoạn 2 của dự án Ô Môn - Xà No và sẽ chuyển đến Chính phủ đề cùng xem xét. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố bám sát tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ để chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn mới, nhất là định hướng phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Về công tác nhân sự, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất quan trọng về vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta cần thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Trương ương Đảng và những quy định, hướng dẫn việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng, ĐBQH Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về việc xây thêm các trường đại học, hiện tại, Đại học Cần Thơ đã có các khoa Nông nghiệp và Thủy sản, tuy chưa là trường đại học trọng điểm của hai ngành nghề này nhưng đang được xếp hạng từ thứ 200- 300 trên thế giới. Theo Chủ tịch Quốc hội đồng ý, khi có điều kiện, có thể phát triển các khoa của trường Đại học Cần Thơ thành các trường Đại học. Trước sự quan tâm của cử tri về nạn khai thác cát lậu góp phần khiến sạt lở, xói mòn ngày càng nghiêm trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Giám đốc Công an TP Cần Thơ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ để hạn chế tối đa vấn nạn này.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, trả lời một số nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho biết, Dự án Ô Môn- Xà No giai đoạn 1 nhằm ngăn lũ cho Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên Giang vào những năm 1990. Dự án này đã được khép kín và phát huy vai trò rất lớn trong việc ngăn lũ, bảo vệ ruộng lúa, hoa màu cho người dân trong vùng. Đến nay, dự án đã kết thúc và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có phương án triển khai giai đoạn 2. Về thực hiện kè sông Ô Môn, trước tình hình sạt lở hai bờ sông Ô Môn, Quốc hội, Chính phủ đã bố trí nguồn vốn để Cần Thơ khắc phục tình hình sạt lở và cơ bản hoàn thành. Hiện nay, UBND Thành phố cũng đang có dự án làm bờ kè bên phải sông khoảng 1,9km và đang tìm nguồn vốn để thực hiện, ưu tiên cho những nơi có nguy cơ sạt lở cao mức độ cao nhất.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=46552