CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ.

Chiều ngày 18/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại quận Ninh Kiều.

Tại cuộc tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã thông báo về kết quả Kỳ họp thứ Bảy và hoạt động của Đoàn ĐBQH TP tại Kỳ họp này, cử tri đã phản ánh nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề đời sống dân sinh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trọng Đức

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trọng Đức

Khẳng định đầu tư theo hình thức BOT (hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) là chủ trương đúng để thu hút nguồn vốn xã hội đầu tư vào hạ tầng giao thông, tuy nhiên, cử tri cũng chỉ rõ, thời gian qua những biến tướng của BOT đã làm chủ trương này trở nên “méo mó”. Bức xúc hiện nay nằm ở các dự án đặt sai vị trí trạm thu phí, thời gian thu… Cử tri đề nghị Chính phủ phải sớm có giải pháp khắc phục những méo mó nêu trên.

Cử tri cũng nêu rõ, cải cách hành chính là một chủ trương lớn, tạo động lực mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn hệ thống chính trị. Trước thực tế trên cùng với đề án tinh giảm cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, cử tri kiến nghị, cần có một đề án sắp xếp lại cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường để cán bộ không chuyên trách sẽ được đánh giá đúng với năng lực và cũng là nguồn lực kế tiếp của cơ sở. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng với mức phụ cấp hàng tháng như hiện nay, theo Nghị định 34 của Chính phủ được hỗ trợ 1,7 triệu đồng là qua thấp, không bảo đảm để những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường gắn bó với công việc và yên tâm công tác.

Liên quan đến sửa đổi Luật Đất đai, cử tri đề nghị nên bổ sung quy định về phần đất cho người chết, bởi hiện nay nhiều gia đình, dòng tộc có điều kiện cứ mua đất lúa, đất ruộng giá rẻ làm nghĩa trang gia đình và xây dựng không theo quy chuẩn. Điều này có nghĩa, quỹ đất dành cho sản xuất và sinh hoạt của người sống sẽ bị thu hẹp dần, nhất là khi dân số ngày càng đông sẽ xảy ra nhiều bất cập.

Cử tri đề nghị QH nên nghiên cứu ban hành luật về bảo vệ tài nguyên nước, vì hiện nay dường như tài nguyên nước chưa thực sự được coi trọng, mà chủ yếu mới coi trọng phần tài nguyên đất, đặc biệt nguồn nước đối với Đồng bằng sông Cửu Long rất quan trọng. Thực tế, nhiều dòng sông trên cả nước đã trở thành nơi chứa rác, thủy sản không còn nơi để sinh sản. Chúng ta đã có Nghị quyết 120 về việc thích ứng với biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long, nhưng hiện đã thực hiện đến đâu? Đồng bằng sông Cửu Long là vựa trái cây, vựa lúa, vựa thủy sản của cả nước, nhưng chưa có nhà máy, chưa có những khu công nghiệp lớn… Cử tri đề nghị Trung ương tăng chi ngân sách đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các cử tri phường Xuân Khánh tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trọng Đức

Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, BOT là chủ trương huy động đầu tư cho các công trình, cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước ta. Đây là chủ trương đúng đắn mà nhiều nước đã thực hiện và nước ta đã có nhiều công trình được xây dựng bằng nguồn vốn này. Theo Chủ tịch QH, phải khẳng định rằng, các công trình này đã đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, của xã hội và của đất nước. Tuy nhiên, gần đây nhân dân có phản ứng với một số dự án BOT, nhất là BOT giao thông, bởi nhiều nguyên nhân. Đó là sự thiếu minh bạch trong vấn đề tính giá thu phí qua trạm, do sai vị trí đặt trạm, là thời gian thu phí không hợp lý dẫn đến bức xúc của người dân… Chủ tịch QH cho biết, vừa qua Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể đã báo cáo rõ trước QH và hứa sẽ lập lại trật tự trong BOT giao thông, rà soát lại tất cả công trình, dự án và phát hiện nếu sai chỗ nào thì sửa chỗ đó, chỗ đúng cũng công khai, minh bạch để dân biết và giám sát. Những trạm thu phí đặt không đúng chỗ, không hợp lý thì phải tiếp thu lắng nghe ý kiến của nhân dân và phải giải quyết cho đúng, Chủ tịch QH nói.

Liên quan đến chủ trương cải cách hành chính gắn với việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, Chủ tịch QH nêu rõ, đây là chủ trương rất lớn và đang được triển khai từ Trung ương tới cơ sở. Và, Công an là ngành đầu tiên thực hiện chủ trương này, kế đến là ngành thuế, kho bạc. Các xã, phường, thị trấn, nơi nào chưa bảo đảm được diện tích, dân số theo quy định, thì cũng tùy đặc thù của địa phương mà thu gọn, sắp xếp lại. Sau khi sắp xếp lại bộ máy sẽ gắn với công việc, cải cách hành chính. Theo đó, tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức từ Trung ương đến địa phương, cơ sở sẽ được cải thiện theo đề án cải cách tiền lương của nhà nước.

Về Luật Đất đai, Chủ tịch QH cho biết, trong chương trình xây dựng luật năm 2020, QH đã có bổ sung nội dung sửa đổi Luật Đất đai hiện hành và sẽ xem xét kiến nghị của cử tri đã nêu tại cuộc tiếp xúc.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=40853