CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN CÁI RĂNG - TP.CẦN THƠ

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 17/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có buổi xúc cử tri tại phường phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội NGuyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng

Chủ tịch Quốc hội NGuyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đơn vị số 1, trình bày tóm tắt toàn bộ nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri quận Cái Răng đã đánh giá cao kết quả kỳ họp, đặc biệt là phiên chất vấn, trả lời chất vấn có nhiều đổi mới, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân; thể hiện được năng lực của người đại biểu dân cử.

Cử tri quận Cái Răng cũng đã gửi kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nhiều vấn đề bức xúc và liên quan đến các vấn đề nóng hiện nay như: tham nhũng, giáo dục, giá điện, đầu tư đường cao tốc tạo phát triển cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...

Ông Đỗ Văn Ngon - Phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ – phát biểu: “Đề nghị Quốc hội ban hành văn bản luật mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác phòng chống tham nhũng, làm hàng giả hàng nhái... các đối tượng đã thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng nhưng chế tài xử phạt không được bao nhiêu..."

Ông Phương Đạt Thanh - Phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ – góp ý: “Về giá điện, tôi xin đóng góp ý kiến: hiện nay công ty điện lực cho dùng 50 số đầu là giá bậc 1, còn những hộ dân nông thôn họ cho 16 số đầu, 16 ký sau vậy là không đủ điện cho dân dùng..."

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng

Gửi đến Chủ tịch Quốc hội và Đoàn về vấn đề thời gian qua, nhiều lần tiếp xúc cử tri, cử tri quận Cái Răng tiếp tục kiến nghị cần quan tâm đến đầu tư giao thông để phát triển đồng bằng sông Cửu Long nhưng không nên theo hình thức BOT quá nhiều như hiện nay.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất của cử tri quận Cái Răng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là những ý kiến đóng góp có chất lượng liên quan đến các vấn đề chung của đất nước, là cơ sở để đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổng hợp và đóng góp trong kỳ họp. Trả lời về vấn đề giá điện, bức xúc của nhiều cử tri thời gian qua cũng như trước kỳ họp thứ 7, được Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin chi tiết, cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Bây giờ ở nông thôn, người ta cũng dùng máy giặt, cũng dùng điêu hòa... chứ không phải như 10 về trước nên cái quy định 50 số hoặc trên nữa thì nên xem lại. Và hiện nay, Chính phủ đã nghiên cứu đánh gia lại tác động lại chính sách giá điện để điều chỉnh lại mức tiêu thụ của từng nhóm một và tiếp tục chính sách hỗ trợ cho người nghèo ...”

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giải đáp các ý kiến của cử tri quận Cái Răng

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu đường trong vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn cao hơn so với vùng khác do phải xử lý nền móng, đất đá phải chở từ nơi khác tới..., theo Chủ tịch Quốc hội nếu không tính đặc thù của vùng mà tính định mức đầu tư như nơi khác thì vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị chậm, khó thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hơn.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận ý kiến của cử tri về việc những dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng- Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) không nên chỉ định thầu, tránh thất thoát tiền bạc cho Nhà nước; đồng thời cho biết đây là vấn đề đã được đại biểu Quốc hội thảo luận nhiều lần và yêu cầu nêu trong Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp. Còn chất lượng công trình xây dựng cũng là vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm và yêu cầu trong Nghị quyết về hoạt động chất vấn đề cập tới chất lượng, hiệu quả công trình không chỉ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ trong lĩnh vực giao thông.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng giải đáp một số vấn đề khác trong giáo dục như: chất lượng kỳ thi tuyển sinh, chất lượng nhà giáo, tăng hình phạt đối với tội tham nhũng.... Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Lần này, Quốc hội đặt vấn đề Luật Công chức, viên chức góp phần chấn trỉnh chất lượng đội ngũ nhà giáo; tiếp thu ý kiến của cử tri, Quốc hội sẽ tiếp thu, xây dựng đội ngũ cán bộ xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Đối với Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia được thông qua, Chủ tịch Quốc hội khẳng định các quy định trong luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 với chế tài đủ mạnh nhằm chấn chỉnh người tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của công dân./.

Vũ Thạch

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=40847