Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Ác-mê-ni-a; đoàn đại biểu tỉnh Gưn-ma (Nhật Bản)

Chiều 5-11, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch QH Ác-mê-ni-a V.En-phia-gi-an.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch QH Ác-mê-ni-a V. En-phia-gi-an. Ảnh: ÐĂNG ANH

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch QH Ác-mê-ni-a V. En-phia-gi-an. Ảnh: ÐĂNG ANH

Chiều 5-11, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch QH Ác-mê-ni-a V.En-phia-gi-an.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh ngài V.En-phia-gi-an và các đại biểu cấp cao QH Ác-mê-ni-a thăm Việt Nam; nhấn mạnh, Việt Nam và Ác-mê-ni-a có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Chủ tịch QH cảm ơn Ác-mê-ni-a đã luôn ủng hộ Việt Nam trong việc ứng cử các vị trí của Liên hợp quốc; đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn tại những tổ chức mà hai bên là thành viên. Chủ tịch QH nhấn mạnh, QH Việt Nam đang tăng cường thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ ngoại giao Nghị viện, trong đó có những nước bạn bè truyền thống như Ác-mê-ni-a. Hai QH cần tạo điều kiện để các cơ quan của QH hai nước trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh các cuộc thăm lẫn nhau để trao đổi, mở ra tiềm năng hợp tác mới. Chủ tịch QH mong muốn Ác-mê-ni-a đơn giản hóa thị thực của công dân Việt Nam sang Ác-mê-ni-a.

Nhân dịp này, qua Phó Chủ tịch QH V.En-phia-gi-an, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng chuyển lời mời đến Chủ tịch QH Ác-mê-ni-a thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch QH Ác-mê-ni-a nhấn mạnh, Ác-mê-ni-a và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; khẳng định, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ác-mê-ni-a - Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ của hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực chính trị, kinh tế... Phó Chủ tịch QH Ác-mê-ni-a cho biết, lãnh đạo và nhân dân Ác-mê-ni-a rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam; cho rằng, quan hệ nghị viện có vai trò quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước; khẳng định, Ác-mê-ni-a sẵn sàng hợp tác với QH Việt Nam để đưa mối quan hệ QH hai nước lên tầm cao mới; đề nghị QH Việt Nam sớm thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị.

Phó Chủ tịch QH Ác-mê-ni-a trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch QH Ác-mê-ni-a mời Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Ác-mê-ni-a. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn lời mời của Chủ tịch QH Ác-mê-ni-a; khẳng định, Việt Nam sẽ sớm thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ác-mê-ni-a và tạo điều kiện để hai Nhóm nghị sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

* Chiều 5-11, tại Nhà QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng hội đàm với Ðoàn đại biểu Nhóm nghị sĩ hữu nghị QH Ác-mê-ni-a, do ông V.En-phia-gi-an, Phó Chủ tịch QH, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Ác-mê-ni-a - Việt Nam, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến tại hội đàm, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Ðoàn tại Việt Nam, tin tưởng đây là hoạt động thiết thực, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai QH, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Ác-mê-ni-a. Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu mà Nhà nước, nhân dân Ác-mê-ni-a dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay, đồng chí mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác về mặt Ðảng, Nhà nước, QH cũng như các địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn lãnh đạo cấp cao, tạo cơ sở thuận lợi để mở rộng hợp tác các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học - kỹ thuật...

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đề nghị hai bên phối hợp đánh giá thực chất kết quả triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu mà cả Việt Nam và Ác-mê-ni-a đều là thành viên; đẩy mạnh trao đổi thương mại, xuất nhập khẩu giữa hai nước dựa trên những ưu đãi thuế quan của hiệp định; quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, giáo dục, đào tạo, du lịch. Ðồng thời, đề nghị QH hai nước tăng cường tiếp xúc qua các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao, cấp ủy ban; tích cực phối hợp tại các cơ chế hợp tác nghị viện đa phương, tăng cường tiếp xúc song phương, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

* Chiều 5-11, Ðoàn đại biểu QH Ác-mê-ni-a đã dự thính phiên họp toàn thể tại Hội trường của QH nước ta.

* Chiều 5-11, tại Nhà QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu tỉnh Gưn-ma, Nhật Bản, do Thống đốc Y-a-ma-mô-tô I-chi-ta dẫn đầu, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch QH chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Gưn-ma thăm Việt Nam; chúc mừng nhân dân Nhật Bản bước vào thời đại mới của Nhà vua Na-rư-hi-tô với niên hiệu Lệnh Hòa; đánh giá cao việc tỉnh Gưn-ma vừa thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Gưn-ma - Việt Nam. Theo Chủ tịch QH, quan hệ giữa tỉnh Gưn-ma và các địa phương của Việt Nam đang phát triển tốt đẹp. Tại Gưn-ma, hiện có khoảng 4.000 lao động và sinh viên Việt Nam đang làm việc, học tập, thực tập. Chủ tịch QH cho rằng, Việt Nam có các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động để đưa các thực tập sinh kỹ thuật sang làm việc tại Nhật Bản. Sự hợp tác này đem lại lợi ích cho cả hai bên, vừa giải quyết vấn đề nguồn nhân lực có kỹ năng nghề của Nhật Bản, vừa giúp người lao động nâng cao trình độ, tay nghề, nâng cao thu nhập và đóng góp cho sự phát triển của địa phương sở tại cũng như khi trở về góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Chủ tịch QH đánh giá cao các doanh nghiệp Gưn-ma đang hoạt động tại Việt Nam và các doanh nghiệp đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam; mong Thống đốc và chính quyền tỉnh Gưn-ma khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này sang đầu tư tại Việt Nam.

Thống đốc Y-a-ma-mô-tô I-chi-ta cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này có sự tham gia của một đoàn doanh nghiệp; mong rằng trong tương lai gần, Gưn-ma sẽ tổ chức một đoàn doanh nghiệp có quy mô lớn hơn sang thăm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. Thống đốc Y-a-ma-mô-tô I-chi-ta cho biết, số lượng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Gưn-ma rất đông; nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Gưn-ma đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Gưn-ma và Việt Nam, cũng như có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính quyền Gưn-ma cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản yên tâm thực tập, học tập và làm việc. Tại cuộc tiếp, Thống đốc Y-a-ma-mô-tô I-chi-ta chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến đất nước và nhân dân Việt Nam, khi được biết trong số 39 nạn nhân bị thiệt mạng tại Anh vừa qua có những nạn nhân là người Việt Nam.

* Chiều 5-11, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao tiếp đoàn đại biểu tỉnh Gưn-ma, Nhật Bản, do Thống đốc Y-a-ma-mô-tô I-chi-ta dẫn đầu, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng về việc quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất trong thời gian qua, trong đó có quan hệ giữa các địa phương hai nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ với Nhật Bản, đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung, ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò quốc tế tại khu vực và toàn cầu; cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ của Nhật Bản đối với quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Ðông. Phó Thủ tướng đề nghị, Thống đốc tỉnh Gưn-ma tiếp tục tạo điều kiện để tiếp nhận nhiều hơn nữa tu nghiệp sinh và lao động Việt Nam sang làm việc, sinh sống tại địa phương, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Thống đốc Y-a-ma-mô-tô I-chi-ta khẳng định, trên cương vị của mình ông sẽ tiếp tục nỗ lực, tăng cường tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho tu nghiệp sinh Việt Nam sang làm việc tại tỉnh Gưn-ma; cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42144902-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-pho-chu-tich-quoc-hoi-ac-me-ni-a-doan-dai-bieu-tinh-gun-ma-nhat-ban.html