Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp lãnh đạo Tập đoàn sunwah

Ngay khi đến thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô ngày 08/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sunwah, ông Jonathan Choi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sunwah, ông Jonathan Choi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sunwah, ông Jonathan Choi

Ông jonathan Choi cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp. Ông jonathan Choi cho biết về quá trình kinh doanh của tập đoàn Sunwah tại Việt Nam với gần 50 năm khởi nghiệp trong ngành chế biến hải sản, nay đã mở rộng sang các lĩnh vực bất động sản, tài chính và kinh doanh cà phê. Sunwah là một trong những cổ đông lớn nhất sáng lập VinaCapital và một trong những nhà xuất khẩu hạt cà phê lớn nhất Việt Nam với sản lượng khoảng 80 nghìn tấn mỗi năm. Quỹ Sunwah và Quỹ Jonathan KS Choi thuộc Tập đoàn Sunwah đã thực hiện nhiều dự án xã hội, các chương trình giáo dục, nghệ thuật, văn hóa tại Việt Nam.

Ông jonathan Choi bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt mở rộng hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án công ích xã hội, đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông thủy hải sản Việt Nam sang Trung Quốc và Hồng Kông, góp phần cải thiện cán cân thương mại Việt Nam - Trung Quốc.

Toàn cảnh buổi tiếp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao về sự hợp tác tốt của Tập đoàn Sunwah tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Việt Nam đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua có nhiều tiến triển tích cực; đặc biệt kim ngạch thương mại song phương năm 2018 đạt 106,3 tỷ USD. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam cũng duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Trong 05 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc, yên tâm đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Quốc hội Việt Nam sẽ cùng Chính phủ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, làm ăn, mở rộng sản xuất, ổn định tại Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi. Trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc cần đặc biệt lưu ý vấn đề môi trường, chất lượng và tiến độ, tăng cường các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển và năng lực chế tạo tiên tiến của Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao về sự hợp tác tốt của Tập đoàn Sunwah tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Sunwah sẽ thúc đẩy xuất khẩu nông sản phẩm của Việt Nam sang Trung Quốc và Hồng Kông, cải thiện cán cân thương mại theo chiều hướng tích cực cho cả 2 bên, đồng thời với kinh nghiệm tích lũy được sẽ quảng bá môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài khác. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Sunwah sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công khi đầu tư tại Việt Nam./.

Hải Yến - Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=41044