Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp lãnh đạo các Tập đoàn lớn của Trung Quốc tại Bắc Kinh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, ngày 10/7 tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hợp tác kinh tế kỹ thuật quốc tế Giang Tây, Tập đoàn Khoáng sản và xây dựng Giang Tây, Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc, Tập đoàn Phát triển bất động sản Alpha King và Tập đoàn bảo hiểm Bình An.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp Ông Vương Vĩ Hiền - Chủ tịch Tập đoàn Phát triển bất động sản Alpha King và ông Tống Thành Lập - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty hữu hạn Tín Thác Bình An thuộc Tập đoàn Bình An, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Tập đoàn Phát triển bất động sản Alpha King là nhà đầu tư và khai thác bất động sản có uy tín trên thế giới, đã triển khai hơn 100 dự án bất động sản cao cấp tại 12 quốc gia và khu vực như: Mỹ, Úc, Canada…. Hiện nay Tập đoàn Phát triển bất động sản Alpha King tập trung vào các dự án phát triển, vận hành và quản lý các khu công nghiệp, trung tâm mua sắm và du lịch giải trí tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An; mong muốn cung cấp giải pháp công nghệ ưu việt cho tuyến đường sắt trên cao thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Bình An hoạt động chính trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư kinh doanh và cung cấp dịch vụ công nghệ cao. Sau 30 năm phát triển, Bình An hiện là tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới, tổ chức tài chính lớn thứ 7 toàn cầu, đứng thứ 29 trong số TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu theo danh sách của Fortune, số lượng nhân viên Tập đoàn khoảng 1,8 triệu người. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Tập đoàn Phát triển bất động sản Alpha King và Tập đoàn Bình An đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh như: bất động sản, bảo hiểm, tài chính….

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, Tập đoàn Phát triển bất động sản Alphaking và Tập đoàn Bình An đều là tập đoàn lớn có bề dày và kinh nghiệm, vì vậy khi đầu tư vào Việt Nam cần tạo ra công trình chất lượng. Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc và Hồng Kông. Trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đề nghị đặc biệt lưu ý vấn đề môi trường, chất lượng và tiến độ, tăng cường các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển và năng lực chế tạo tiên tiến của Trung Quốc.

Lãnh đạo hai tập đoàn Alphaking và Bình An nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, khẳng định thực hiện tốt những cam kết, tuân thủ luật pháp, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình, dự án, củng cố niềm tin đóng góp vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Tập đoàn Hợp tác kinh tế kỹ thuật quốc tế Giang Tây Từ Quốc Kiến. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Tập đoàn Hợp tác kinh tế kỹ thuật quốc tế Giang Tây Từ Quốc Kiến. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Cũng tại Thủ đô Bắc Kinh, cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hợp tác kinh tế kỹ thuật quốc tế Giang Tây và lãnh đạo Tập đoàn Khoáng sản và xây dựng Giang Tây.,

Ông Từ Quốc Kiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hợp tác kinh tế kỹ thuật quốc tế Giang Tây và Ông Trương Minh Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Khoáng sản và xây dựng Giang Tây cho biết: Tập đoàn Hợp tác kinh tế kỹ thuật quốc tế Giang Tây chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhận thầu công trình quốc tế, đầu tư nước ngoài, phát triển bất động sản, hợp tác lao động nước ngoài, đầu tư và phát triển tài nguyên khoáng sản, thương mại nước ngoài, thiết kế kiến trúc và tư vấn thiết kế và thực hiện các dự án hỗ trợ kinh tế nước ngoài của Chính phủ Trung Quốc. Tập đoàn hiện có văn phòng đại diện tại hơn 30 nước tại Châu Á, Châu Phi.

Với Tập đoàn Khoáng sản và xây dựng Giang Tây là tập đoàn xây dựng quốc tế quy mô lớn, liên tục 7 năm liền đứng trong danh sách Top 250 nhà thầu xây dựng quốc tế lớn nhất toàn cầu, xếp thứ 97 trong bảng xếp hạng năm 2018. Tập đoàn hiện có chi nhánh/văn phòng đại diện tại hơn 30 quốc gia trên thế giới, chủ yếu ở khu vực Châu Phi, Trung Á, Đông Nam Á và Trung Đông. Lãnh đạo hai tập đoàn mong muốn sẽ hợp tác lâu dài tại Việt Nam với cam kết xây dựng các công trình chất lượng, tạo dựng hình ảnh đẹp của các nhà thầu xây dựng Trung Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất…. Là các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc, có nhiều dự án triển khai thành công tại Trung Quốc và nước ngoài, Việt Nam hoan nghênh hai Tập đoàn của Giang Tây đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh, sử dụng công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất, bảo đảm các dự án được triển khai đúng cam kết, cả về tiến độ và chất lượng, tăng cường các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển và năng lực chế tạo tiên tiến của Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngay khi đến Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc.

Ông Uông Kiến Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc cảm ơn chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp. Ông Uông Kiến Bình cho biết Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc là doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn tại Trung Quốc, hoạt động chủ yếu gồm tư vấn quy hoạch, thăm dò thiết kế, xây dựng công trình, chế tạo thiết bị, đầu tư vận hành các công trình điện lực, đứng thứ 312 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, với 130.000 nhân viên, đã và đang triển khai dự án hợp tác tại hơn 140 quốc gia và khu vực, đã có khoảng 30 dự án tại Việt Nam, gồm cả nhiệt điện, thủy điện, điện gió, điện mặt trời. Hiện nay, Tập đoàn đang triển khai dự án nhiệt điện Hải Dương và nhiệt điện Vĩnh Tân.

Ông Uông Kiến Bình bày tỏ mong muốn được tiếp tục tham gia vào triển khai các dự án điện gió và điện mặt trời, mong muốn được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam để có thể hợp tác lâu dài và cùng phát triển Việt Nam phồn vinh và thịnh vượng. Ông Uông Kiến Bình khẳng định sẽ tuân thủ chặt chẽ luật pháp, cũng như các tiêu chuẩn về môi trường và công nghệ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương của Việt Nam để giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những thành tựu của Tập đoàn thời gian qua. Cùng với đà phát triển liên tục, ổn định của nền kinh tế, nhu cầu của Việt Nam đối với năng lượng là rất lớn, nhất là nguồn năng lượng tái tạo. Việt Nam hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc triển khai hiệu quả các dự án đang đầu tư tại Việt Nam; đề nghị Tập đoàn sử dụng những công nghệ có tiêu chuẩn cao nhất về bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư tại Việt Nam, để người dân Việt Nam có cái nhìn đúng và khách quan hơn về thực lực, năng lực và trình độ của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hiện Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam cũng duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Trong 5 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với năng lực tốt như vậy, Tập đoàn sẽ tạo ra những dự án, công trình thực sự thành công tại Việt Nam với chất lượng, mang biểu tượng của tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc./.

Hải Yến

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=41068