Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Khánh Hòa

Chiều ngày 16/12 Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, động viên đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 12 và đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và động viên gia đình có người thân bị tử vong do bão số 12.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết: Cơn bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề, 6 chỉ tiêu trong số 20 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Con bão đã làm 44 người bị chết, gần 230 người bị thương, hơn 2800 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 115 ngàn căn nhà bị hư hỏng. Tổng thiệt hại trên 14.700 tỷ đồng.

Ngay sau bão, tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói, thiếu nước; đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 15 kg gạo mỗi khẩu. Hỗ trợ 176 tỷ đồng để người dân khắc phục nhà ở, phấn đấu các hộ đồng bào dân tộc tộc, hộ khó khăn, hộ nghèo có nhà ở trước Tết Nguyên đán.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Trung ương có hỗ trợ về chính sách tín dụng, khoanh nợ, giãn nợ đối với doanh nghiệp bị thiệt hại do bão, có chính sách hỗ trợ cho người dân nuôi trồng thủy sản khôi phục sản xuất.

Bên cạnh đó, đề nghị mở rộng để toàn bộ số xã, thị trấn thuộc huyện Vạn Ninh thuộc đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Phong, có cơ chế hỗ trợ ngân sách để thu hút đầu tư vào đặc khu Vân Phong, để lại thuế thu từ xuất nhập khẩu trên địa bàn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Đề nghị kéo dài đường cao tốc Sài Gòn - Nha Trang ra Bắc Vân Phong…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Khánh Hòa. Chủ tịch Quốc hội cho biết, những khó khăn do thiên tai, Chính phủ sẽ tổng hợp để giải quyết, khi sử dụng ngân sách dự phòng năm 2017, khi Chính phủ báo cáo thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lưu ý đến những tỉnh bị thiệt hại do thiên tai.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trước mắt tỉnh Khánh Hòa cần giúp dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Đoàn công tác ghi nhận đối với kiến nghị kéo dài đường cao tốc Sài Gòn - Nha Trang ra Bắc Vân Phong. Quốc hội đang xây dựng Luật đơn vị kinh tế đặc biệt, bên cạnh đó đang chuẩn bị dự thảo 3 Nghị quyết về 3 đơn vị kinh tế - đặc biệt gồm: Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong. Quá trình xây dựng Nghị quyết sẽ xem xét, cân nhắc từ thực tế để xây dựng dự thảo Nghị quyết.

Đối với đặc khu Bắc Vân Phong có điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế so với Vân Đồn, Phú Quốc, Quốc hội cũng sẽ quan tâm đến những khó khăn riêng của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội thăm và động viên bà con vùng bão của tỉnh Khánh Hòa.

Chia sẻ những khó khăn, mất mát do thiên tai mà nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang phải chịu đựng, dự kiến năm 2018 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn một phần do nguyên nhân thiên tai, điều này các cơ quan Trung ương sẽ có những đánh giá đúng đắn.

Nhân dịp này, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trao tỉnh Khánh Hòa số tiền 500 triệu đồng, là kinh phí đóng góp của cán Bộ, công nhân viên, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội và các cơ quan trực thuộc ủng hộ đồng bào tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng do bão số 12.

Trước đó, sau khi xuống sân bay Cam Ranh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm đồng bào tại các xã Vĩnh Lương và Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang. Đây là vùng ven biển chịu thiệt hại nặng nề do bão số 12 vừa qua. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đến thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Chừng, 97 tuổi, ở xã Vĩnh Lương; thăm gia đình nạn nhân Đoàn Hoàng Tuấn Anh, tại xã Vĩnh Phương, bị tử vong do bão số 12.

Trong chuyến đi này, Chủ tịch Quốc hội đã đến tìm hiểu hoạt động của các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 12: Công ty TNNH Thanh Khuê; Công ty nguyên liệu thuốc lá Khatoco tỉnh Khánh Hòa.

Tại các chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi, động viên lãnh đạo các doanh nghiệp và người lao động tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, giải quyết việc làm ổn định cho người lao động.

V. Nhất

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tham-va-lam-viec-tai-khanh-hoa-tintuc389144