Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở Quảng Nam

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), chiều 20/7, Đoàn công tác của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà gia đình ông Lê Văn Trị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà gia đình ông Lê Văn Trị.

Cùng đi có ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Lê Văn Trị, 78 tuổi, là thương binh 1/4, chất độc hóa học < 81% ở địa chỉ lô 52 đường N10, khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Âm, (98 tuổi, trú số 378 đường Hùng Vương, khối phố 2, phường An Sơn, TP Tam Kỳ); bà Thi Thị Biên, (82 tuổi, là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Tý.

Hiện gia đình đang thờ 2 liệt sĩ và 1 mẹ Việt Nam anh hùng ở số 27 đường Nguyễn Bá Ngọc, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ở Quảng Nam.

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tình cảm, ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương- bệnh binh trong các cuộc kháng chiến cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc, thăm hỏi ân cần đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, các thương- bệnh binh nhân kỷ niệm 73 Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tham-tang-qua-cac-gia-dinh-chinh-sach-o-quang-nam-491666.html