Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm một số mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu và gia đình chính sách tại Đồng Tháp

Ngày 04/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác Quốc hội đã đến dâng hương Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và thăm một số mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; thăm các gia đình chính sách trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác dâng hương tại mộ phần cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác dâng hương tại mộ phần cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã đến đã đến viếng, dâng hương tại mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở địa bàn phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tri ân công lao to lớn của Cụ - một nhà nho yêu nước thương dân, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác Quốc hội đã đến thăm Thuận Tân Hội quán ở xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh. Mô hình đi vào hoạt động vào tháng 04/2017, hiện có 52 hội viên. Đây là nơi sinh hoạt của nông dân trên địa bàn cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lao động sản xuất, chia sẻ về những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả để từng bước hướng hội viên từ sản xuất đơn lẽ đơn thuần chuyển sang kinh tế nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương mô hình hoạt động sáng tạo của Hội quán

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mô hình Hội quán của tỉnh Đồng Tháp, cho đây là mô hình sáng tạo trong nông nghiệp cần phải tiếp tục nhân rộng và có đánh giá tổng kết để có thể xây dựng trở thành chủ trương chung của cả nước. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đề nghị thời gian tới, lãnh đạo các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm đến mô hình Hội quán, để Hội quán thực sự là nơi tiếp sức cho nông dân theo hướng sản xuất bền vững. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng đến với nông dân, mong rằng bà con sẽ tiếp tục đoàn kết, liên kết xây dựng hội quán ngày càng phát triển.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng đến thăm Hợp tác xã xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh. Đây là đơn vị trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP cung ứng xoài xuất khẩu sang thị trường các nước Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ. Hiện Hợp tác xã xoài Mỹ Xương có khoảng 100 thành viên, sản xuất hơn 90 hecta xoài, sản lượng khoảng 1.000 tấn mỗi năm. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc liên kết, hợp tác giữa nông dân và người tiêu dùng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị huyện Cao Lãnh và tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quan tâm những mô hình hiệu quả, nhân rộng trên cơ sở hỗ trợ kịp thời cho nông dân để duy trì, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Mẫn

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác Quốc hội đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Mẫn, sinh năm 1930, ngụ cấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, thành phố Cao Lãnh có con là liệt sĩ; thăm gia đình thương binh Huỳnh Văn Bé, sinh năm 1948, ngụ khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh bị thương tật 81%./.

Vũ Thạch

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=41699